Nelson Mandela để lại tài sản 4,1 triệu USD

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela
Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela
Theo di chúc được công bố, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) đã để lại tài sản 4,1 triệu USD.

Ông Dikgang Moseneke, Phó chánh án Tòa án Hiến pháp Nam Phi, là người đọc bản di chúc của ông Mandela trước gia đình ông Mandela tại trung tâm tưởng nhớ thuộc Tổ chức Nelson Mandela ở thành phố Johannesburg, Nam Phi vào ngày 3.2, theo Reuters.

Theo di chúc của ông Mandela, bà vợ thứ ba của ông là Graca Machel được hưởng 50% tài sản của ông để lại.

Trong khi bà vợ thứ hai Winnie Madikizela-Mandela không được nêu tên trong di chúc của ông Mandela.

Số tài sản còn lại được chia cho các thành viên trong gia đình, nhân viên của ông Mandela, các trường học và đảng cầm quyền Đại hội dân tộc Phi (ANC).

Theo tờ Guardian (Anh), bản di chúc của ông Mandela được viết hồi năm 2004 và sau đó được chỉnh sửa vào năm 2008.

Ông Mandela từ trần vào ngày 5.12.2013 ở tuổi 95.

Theo Phúc Duy

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.