Nga bị loại khỏi nhóm G8

Các nhà lãnh đạo trong cuộc họp tại Hà Lan (24/3)
Các nhà lãnh đạo trong cuộc họp tại Hà Lan (24/3)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo kinh tế hàng đầu thế giới đã quyết định hủy Hội nghị thượng đỉnh G8 sắp tới tại Nga. Họ cũng tổ chức Hội nghị G7 mà không có sự góp mặt của Nga.

Động thái trên của ông Obama và các nhà lãnh đạo khác được coi là đòn đáp trả trực tiếp mới nhất từ các nước phương Tây đối với Nga, sau khi Moscow tiếp nhận bán đảo Crimea ở miền nam của Ukraine.

Quyết định loại Nga khỏi nhóm G8 được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào hôm qua (24/3), sau cuộc đàm phán về khủng hoảng Ukraine tại Hague (Hà Lan).

Theo đó, hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến tổ chức tại Sochi vào tháng 6 tới sẽ bị hủy bỏ.  Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ tổ chức tại Brussels (Bỉ) mà không có sự tham gia của Nga.

“Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định rằng hành động của Nga sẽ có hậu quả đáng kể. Luật pháp quốc tế ngăn cấm việ tiếp nhận một phần hoặc tất cả lãnh thổ của một quốc gia khác bằng vũ lực hoặc ép buộc. Chúng tôi cho rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vi phạm hiến pháp Ukraine. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Crimea sát nhập vào Nga vì nó trái luật pháp và nghĩa vụ quốc tế”, trích thông báo G7.

“Chúng tôi sẽ khuyên các nhà Ngoại giao của mình không tham dự hội nghị vào tháng 4 tại Moscow (Nga). Ngoài ra, chúng tôi cũng quyết định tổ chức cuộc thảo luận giữa các Bộ trưởng năng lượng của nhóm G7 để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường an ninh hạt nhân.”, một quan chức G7 cho biết.

Phản ứng lại động thái trên, ngay sau quyết định của G7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc bị loại khỏi G8 không phải là vấn đề lớn.

“G8 chỉ là diễn đàn đối thoại giữa các nước hàng đầu châu Âu với Nga. Tất cả tài chính, kinh tế được quyết định tại G20”, ông Lavrov nói.

Năm 1999, Nga gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G8.

Theo Firstpost
MỚI - NÓNG