Nga biến chiến thắng quân sự thành kết quả chính trị ở Syria

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga đang cố gắng khuyếch trương thành công quân sự của mình để đạt mục tiêu chính trị tại Syria và cấp xung lực cho tiến trình hòa bình.

Đó là tuyên bố của ông Abdulrahman Mustafa, đại diện chính trị của sư đoàn "Sultan Murad" nằm trong thành phần Quân đội Syria Tự do.

"Nga hiện nay đang cố gắng để chuyển đổi chiến thắng quân sự  tại Syria thành thành công trên bình diện  chính trị.

Trong tương quan này, yếu tố quan trọng đặc biệt là thực tế Nga đã chính thức mời các đại diện phe đối lập Syria ngồi vào bàn  đàm phán, và tự thể hiện mình trong vai trò nước bảo lãnh, trung gian trong quá trình thương lượng.

Nga là thành viên quan trọng ở Syria, có ảnh hưởng lớn ‘trên mặt đất’”. 

Theo ông Abdulrahman Mustafa, sáng kiến ​​của Nga có ý nghĩa rất to lớn.

“Chúng tôi cũng đóng góp nỗ lực để ngăn chặn đổ máu ở Syria. Ngoài ra, những hoạt động ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong sơ tán dân ở Aleppo, thỏa thuận về lệnh ngừng bắn hoặc làm trung gian tại Astana.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những nỗ lực ngoại giao đáng kể để chấm dứt đổ máu ở Syria, và chúng tôi hoan nghênh những bước đi này”, ông Mustafa nói.

Theo Theo RIA Novosti, Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.