Nga chỉ trích Tổng thư ký NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
TPO - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích đích danh ông Anders Fogh Rassmussen vì những phát biểu nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, RIA Novosti hôm 4/8 đưa tin.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Midi Libre của Pháp hôm Chủ Nhật 3/8, ông Anders Fogh Rassmussen, Tổng thư ký (TTK) Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố, Nga phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay khi cung cấp vũ khí các tay súng ly khai ở Donetsk và Lugansk, thuộc miền đông nước này.

Trong thông báo phát đi, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, ông Rassmussen đang sử dụng “tông” đối đầu nhằm chuyển trách nhiệm về phía Nga. Moscow cho rằng song song với đó, NATO lại chối bỏ thực tế là chính phủ Ukraine đang phát động cuộc chiến tranh chống lại người dân Ukraine, đưa đất nước này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Nga cũng chỉ trích NATO vì đã chối bỏ thông báo gần đây của Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay về việc Liên Hợp Quốc không có các bằng chứng thuyết phục về việc Nga cung cấp vũ khí cho phe khai miền đông Ukraine. Theo Moscow, cách giải thích duy nhất cho thái độ của NATO là việc phương Tây, gồm truyền thông, đang cố tình đổ vấy trách nhiệm cuộc khủng hoảng Ukraine cho Nga.

Cả Washington và Kiev đều tuyên bố có các bằng chứng chứng minh Nga cung cấp thiết bị, khí tài quân sự cho các nước Cộng hoà tự phong Donetsk và Lugansk, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa nước nào đưa ra được bằng chứng thuyết phục, RIA Novosti viết.

Moscow hôm qua tiếp tục chỉ trích Ukraine là đang phát động cuộc chiến tranh nhằm vào người dân nước này. Nga kêu gọi chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở miền đông. Thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết, đã có hơn 1.100 người thiệt mạng, 3.500 người khác bị thương kể từ khi Kiev phát động chiến dịch “chống khủng bố” ở miền đông Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng cáo buộc NATO sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để triển khai quân, uy hiếp Nga.

Theo RIA Novosti, RT
MỚI - NÓNG