Nga: Chiến lược 5 điểm chống khủng bố

Nga: Chiến lược 5 điểm chống khủng bố
TP - Ngày 1-4, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev bất ngờ đến Makhachkala, thủ phủ nước cộng hòa Daghestan để triệu tập một cuộc họp đặc biệt với các quan chức địa phương bàn các biện pháp chống khủng bố.
Nga: Chiến lược 5 điểm chống khủng bố ảnh 1

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) chủ trì cuộc họp đặc biệt với các quan chức an ninh khu vực Kavkaz - Ảnh: Ria-Novosti

Sau hàng loạt vụ đánh bom liều chết mấy ngày qua ở Matxcơva và Makhachkala khiến hơn 50 người thiệt mạng làm dấy lên nỗi lo ngại khủng bố leo thang, Tổng thống Medvedev đưa ra chiến lược 5 điểm chống khủng bố.

Một trong những điểm này là Bộ Nội vụ phải đổi mới toàn diện công tác chống khủng bố, trong đó đặc biệt chú trọng tình hình Daghestan và khu vực Kavkaz nói chung theo hướng tăng cường lực lượng an ninh liên bang, củng cố các cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường công tác tòa án, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa và đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt với các giới chức an ninh Daghestan và khu vực lân cận, Tổng thống Medvedev nói rằng chỉ khi nào tất cả những thành tố nói trên được thực hiện đồng bộ và liên kết với nhau, cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Kavkaz mới giành được thắng lợi.

Ông cho rằng cần tăng cường và mở rộng các biện pháp chống khủng bố, các hình phạt đối với những kẻ khủng bố phải nghiêm khắc hơn nữa. Các cuộc tấn công vào sào huyệt của các nhóm khủng bố phải thật quyết liệt nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố, phá hủy các cơ sở ẩn náu và hậu cần của chúng.

Tổng thống Medvedev dùng những tính từ mạnh như “vặn cổ những tên phỉ” khi nói về những biện pháp trừng phạt bọn khủng bố nếu bắt được chúng. Ông cho biết Liên bang Nga đặt mục tiêu phải quét sạch mọi sự kháng cự vũ trang ở khu vực Kavkaz trong vòng 20 năm.

Các nhà chức trách Nga cho biết hiện các lực lượng chống khủng bố đang thực hiện những cuộc hành quân nhằm tìm bắt hoặc tiêu diệt Doku Umarov-một phần tử ly khai Chechnya vừa nổi lên là một trùm khủng bố.

Vài ngày sau những vụ đánh bom liều chết trong các ga tàu điện ngầm ở trung tâm MatxcơvaDaghestan, Doku Umarov đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ đẫm máu nói trên với những lời đe dọa tiếp tục tấn công khủng bố trên các đường phố Matxcơva.

Umarov, 45 tuổi, có nhiều ảnh hưởng tới những nhóm khủng bố trẻ tuổi. Năm 2007, Umarov công bố ý định thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập ở Nga. Những kẻ đi theo Umarov chủ yếu là những phần từ ly khai Chechnya.

Các quan chức Nga chưa có phản ứng chính thức nào đối với đoạn video mà Doku Umarov vừa công bố trong đó y tự nhận là kẻ tổ chức các vụ đánh bom vừa qua.

Đ.P
Ria-Novosti, NYT

Nga bắt hai phụ nữ gọi điện dọa khủng bố

Bộ Nội vụ Nga sáng 1-4 cho biết các cơ quan chức năng Nga vừa bắt giữ hai phụ nữ bị cáo buộc “khủng bố qua điện thoại”.

Trong đêm 31-3, một phụ nữ đã gọi điện thoại cho cảnh sát thông báo sẽ có vụ đánh bom tại sân bay quốc tế Sheremetievo (Matxcơva).

Sau khi kiểm tra, các cơ quan chức năng Nga đã xác định đây là cú điện thoại đe dọa khủng bố và bắt giữ ngay người này.

Cũng trong đêm 31-3, tại Nam Sakhalin, một nữ nhân viên bán hàng của một trung tâm thương mại cũng gọi điện thông báo “về vụ khủng bố sắp xảy ra ở sân bay thành phố”.

Gần như ngay lập tức, sân bay Nam Sakhalin đã phải ngừng hoạt động một giờ để kiểm tra. Theo Bộ luật hình sự Nga, cả hai phụ nữ bị bắt có thể bị kết án ba năm tù giam về tội “khủng bố qua điện thoại”.

Ngày 1-4, các hãng thông tấn Nga đồng loạt đưa tin một chiếc ôtô tình nghi có thuốc nổ bên trong đã phát nổ tại Khu vực Daghestan thuộc miền Nam nước Nga tối 31-3, làm 3 người trong xe chết và bị thương.

Các hãng Interfax và RIA Novosti dẫn lời các nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ trên xảy ra ở khu vực Khasavurtsky, phía Tây Daghestan.

Theo thông tin sơ bộ, số thuốc nổ ở trong chiếc xe đã tình cờ phát nổ. Vụ nổ này xảy ra chưa đầy một ngày sau khi 12 người bị thiệt mạng trong hai vụ đánh bom kép ở Daghestan, tiếp sau hai vụ đánh bom khủng bố liều chết tại ga tàu điện ngầm ở Matxcơva làm ít nhất 39 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, trong tháng tư này, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Matxcơva sẽ được trang bị các máy cảnh báo hơi độc hoặc chất độc.

Bắt đầu vào tuần tới, các nhân viên kỹ thuật tàu điện ngầm Matxcơva sẽ phối hợp với Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga lắp đặt các thiết bị cảnh báo hơi độc tại ga Belarutskaya. Công tác lắp đặt các máy này cho hệ thống tàu điện ngầm Matxcơva sẽ kéo dài 3-4 tháng. 

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG