Nga đề nghị trang bị và huấn luyện cho an ninh Palestine

Nga đề nghị trang bị và huấn luyện cho an ninh Palestine
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đề nghị trang bị và huấn luyện cho các lực lượng an ninh Palestine để giúp duy trì trật tự.

Theo ông Putin thì các lực lượng an ninh Palestine cần có thêm  tài nguyên để hoàn thành công tác. Ông đã đưa ra nhận định và kể tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sau cuộc hội đàm hôm nay.

Về phần mình, ông Abbas cho biết ông hoan nghênh đề nghị của nhà lãnh đạo Nga về việc tổ chức một hội nghị quốc tế tại Moskva để bàn về kế hoạch hòa bình cho Trung đông.

Phát biểu tại Ai cập hôm thứ Tư, khi bắt đầu chuyến công du vùng trung đông ba ngày, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra đề nghị vừa kể. Tuy nhiên ông không đề cập đến vấn đề này khi hội đàm với Thủ tướng Israel  Ariel Sharon trong ngày hôm qua. Israel không ủng hộ việc mở một hội nghị như thế.

Ông Putin là nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm Israel và lãnh thổ của người Palestine.

MỚI - NÓNG