Nga đóng ba cửa khẩu biên giới chính Ukraine

Binh sỹ Ukraine tại một trạm kiểm soát gần thành phố miền Đông Konstantinovka, cách Donetsk khoảng 50km. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tại một trạm kiểm soát gần thành phố miền Đông Konstantinovka, cách Donetsk khoảng 50km. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng AP đưa tin ngày 11/7, giới chức Nga thông báo đã đóng ba cửa khẩu chính của nước này sau khi xảy ra giao tranh ác liệt tại Ukraine.

Các hãng tin Nga dẫn lời người phát ngôn Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại khu vực Rostov, ông Vasily Malayev, cho biết ba cửa khẩu ở phía Đông Donetsk của Ukraine tạm thời bị đóng đêm 10/7 do tình hình giao tranh ở bên kia biên giới.

Lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố độc lập và đang chiến đấu với các binh sỹ Chính phủ Ukraine trong hơn ba tháng qua.

Lực lượng Chính phủ Ukraine đã giành lại ưu thế trong thời gian gần đây và dồn quân nổi dậy tới gần biên giới với Nga.

Phát biểu trên RIA Novosti, phát ngôn viên Malayev còn cho biết các nhân viên hải quan Nga đã được sơ tán khỏi cửa khẩu này trong khi lính biên phòng vẫn cắm chốt.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.