Nga giúp Việt Nam đào tạo nhân lực hạt nhân

Nga giúp Việt Nam đào tạo nhân lực hạt nhân
TPO - Ngày 2/6 tại Nga, trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghiệp Hạt nhân Quốc tế Atomexpo, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM và Cục Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN) ký bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hạt nhân của Việt Nam.

Văn bản này quy định về sự hỗ trợ toàn diện dành cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân, đặc biệt là đào tạo nhân sự tại Bộ KH&CN và các bộ, ban, ngành, tổ chức liên quan trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân… Văn bản này cũng đề cập việc đào tạo sinh viên đại học và sau đại học tại các trường đại học Nga. Mục tiêu chính của biên bản ghi nhớ là đào tạo nhân sự cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2015 - 2020.

MỚI - NÓNG