Nga kiên quyết cấm xuất khẩu lương thực

Nông dân sản xuất lúa mì vùng Solnechny, Stavropol (Nga)
Nông dân sản xuất lúa mì vùng Solnechny, Stavropol (Nga)
TP - Lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc của chính phủ Nga, được đưa ra nhằm mục tiêu kìm giữ giá lương thực đang gia tăng nhanh chóng do hạn hán sẽ không được dỡ bỏ ít nhất là đến ngày 31-12. Phó thủ tướng Nga Viktor Zubkov thông báo hôm qua, theo Reuters.
Nông dân sản xuất lúa mì vùng Solnechny, Stavropol (Nga)
Nông dân sản xuất lúa mì vùng Solnechny, Stavropol (Nga).

Đây là động thái mới nhất của chính phủ Nga sau khi công ty thương mại Glencore yêu cầu chính phủ ban hành lệnh cấm trong 4-6 tuần, tính từ tháng 9. Nhưng chính phủ Nga đã quyết định thời hạn hiệu lực của lệnh cấm là từ 15-8 đến 31-12.

Tuần trước, hiệp hội sản xuất ngũ cốc Nga yêu cầu chính phủ hoãn lệnh cấm nói trên tới tháng 9 để các thành viên hiệp hội hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu đã ký.

Nhưng hôm thứ năm, Tổng thống Nga Medvedev nói lệnh cấm có thể được dỡ bỏ trước hạn 31-12, tùy theo tình hình mùa vụ, sản lượng, dù thủ tướng Putin trước đó nói việc cấm xuất khẩu lương thực có thể kéo dài sang năm 2011.

“Việc cấm tạm thời hoạt động xuất khẩu lương thực đã được quyết. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ 15-8 đến 31-12. Sẽ không có gì thay đổi”, ông Zubkov nói với các phóng viên.

Ông cũng nói các doanh nhân Nga đừng trông chờ gì ở lệnh cấm, thay vào đó nên vận chuyển lương thực đến những vùng thiếu trầm trọng do đang có hạn hán. Nga là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

MỚI - NÓNG