Nga muốn kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, chê Mỹ ‘sai sách’

Iran thử tên lửa Sumar hồi năm 2015.
Iran thử tên lửa Sumar hồi năm 2015.
TPO - Theo Thượng nghị sĩ Nga, Moscow sẽ nỗ lực hết sức để thuyết phục Iran không rút khỏi thỏa thuận quốc tế nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này khi mà các chính sách của Mỹ không có hiệu quả.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thuyết phục Iran duy trì tình trạng hiện tại… Việc không kiểm soát được sự phát triển của công nghệ hạt nhân không mang lại lợi ích cho tất cả các nước, bao gồm Nga”, Sputnik dẫn lời Oleg Morozov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, hôm nay (15/8).

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, có thể rời khỏi thỏa thuận hạt nhân “trong vài giờ tới” nếu Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt.

Vào tháng 7/2015, Iran và nhóm các nước P5+1(gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) đã ký thỏa thuận JCPOA, quy định sẽ từ từ rút các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao trước đây áp đặt lên Iran để đổi lấy nước này duy trì bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân mà Tehran theo đuổi. Thỏa thuận quốc tế này có hiệu lực từ tháng 1/2016.

Ông Morozov nói thêm, Nga có thể sẽ triệu tập một cuộc họp với Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức để tìm đối sách, đồng thời yêu cầu Mỹ không làm gián đoạn các nỗ lực nhằm ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Nga Morozov đổ lỗi cho Mỹ là nguyên nhân của tình huống hiện tại.

“Chính sách của Mỹ về các biện pháp trừng phạt và gây áp lực đối với nước thứ 3 sẽ không có hiệu quả, mà còn góp phần tạo ra những căng thẳng mới… Mỹ áp đặt các điều kiện cho nước khác trên cơ sở sức mạnh, không đảm bảo tôn trọng chủ quyền của các quốc gia này”, ông Morozov nhận định.

Ngày 29/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về các lệnh trừng phạt phi hạt nhân mới chống lại 18 cá nhân và thực thể ở Iran liên quan đến chương trình tên lửa và vi phạm nhân quyền của quốc gia Trung Đông này.

Động thái này bị các quan chức cấp cao của Iran chỉ trích gay gắt, tuyên bố dự luật của Mỹ vi phạm các điều khoản của JCPOA và Tehran cam kết sẽ có các biện pháp trả đũa đối với cá nhân và thực thể Mỹ.

Hôm Chủ Nhật (13/8), quốc hội Iran bỏ phiếu cho việc phân bổ 520 triệu USD cho việc phát triển chương trình tên lửa để đối phó với các biện pháp trừng phạt từ Washington.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG