Nga muốn miễn visa du lịch song phương với Việt Nam

Khách du lịch Nga đến Việt Nam. Ảnh: VOV
Khách du lịch Nga đến Việt Nam. Ảnh: VOV
TP - Ngày 1/9, Tổng cục Du lịch Liên bang Nga - Bộ Văn hóa Liên bang Nga đề xuất áp dụng cơ chế miễn thị thực du lịch nhóm trên cơ sở song phương với Việt Nam, Moscow Times đưa tin. 

Tổng cục trưởng Safonov Oleg Petrovich nói rằng, Nga và Trung Quốc đã thu được những kết quả tích cực sau khi miễn thị thực cho du khách của nhau, vì vậy, áp dụng cơ chế miễn thị thực du lịch song phương với Việt Nam là hướng đi đúng. Ngoài Việt Nam, Nga cũng xem xét miễn thị thực song phương với Ấn Độ và Iran. Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng du khách Nga tới Đông Nam Á tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 6,5 triệu lượt người, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách gia hạn miễn thị thực cho công dân Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý  theo Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 20/6/2016 của Chính phủ đã góp phần đưa lượng khách đến từ châu Âu tăng mạnh, đặc biệt là từ 5 quốc gia trên. Trong 8 tháng đầu năm nay, lượng khách đến từ châu Âu vượt 1 triệu lượt người, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Nga đạt 265.600 lượt người, tăng 25%; Anh 172.800 lượt người, tăng 22,8%; Pháp 166.100 lượt người, tăng 13,4%; Đức 113.400 lượt người, tăng 17,7%... Trong khi đó, khách đến từ châu Á đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 30,8%.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.