Nga phát động phong trào “Đi làm bằng xe đạp”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Để giảm bớt tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, hơn 50 thành phố ở Nga đã quyết định phát động phong trào “Đi làm bằng xe đạp”.

Tại thủ đô Mátxcơva, phong trào này đã được khởi động hôm 19/5 và sẽ kéo dài trong 2 tuần - đến ngày 2/6. Những người tham gia phong trào là cán bộ nhân viên các cơ quan hành chính ở thủ đô, chủ yếu là các cơ quan thuộc ngành giao thông. Để thu hút đông đảo mọi người tham gia, xe đạp được cho mượn miễn phí tại nhiều địa điểm trong suốt 2 ngày 19/5 và 28/5. Vào những ngày khác, xe đạp chỉ được mượn miễn phí trong vòng một giờ mỗi ngày, nhưng vào những giờ khác, tiền thuê xe cũng rất rẻ - chỉ 120 rúp (khoảng 2 USD) cho một ngày đêm. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều trạm cung cấp miễn phí thức ăn nhẹ và tặng phẩm cho những người tham gia phong trào tại tất cả các quận của thủ đô.

Phong trào sẽ kết thúc bằng cuộc diễu hành xe đạp rầm rộ trên các đường phố Mátxcơva.

Theo Theo Vm.ru
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.