Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Tướng Valery Gerasimov
Tướng Valery Gerasimov
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 tuyên bố, Nga vẫn tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sau khi Washington cáo buộc Moskva vi phạm thỏa thuận này hôm 28/7.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov khẳng định rằng, Moskva thực hiện đầy đủ các điều khoản trong INF, một hiệp ước được coi là nền tảng của cơ cấu giải trừ hạt nhân Mỹ-Nga.

“Tôi tái khẳng định cam kết của Nga về tuân thủ các điều khoản của hiệp ước liên quan tới tên lửa tầm trung”, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời tướng Gerasimov.

Trước đó, hôm 28/7, Washington đã cáo buộc Moscow vi phạm INF được ký kết vào tháng 6/1988, khi bắn thử một quả tên lửa hành trình trong khi INF cấm các bên sở hữu, sản xuất hoặc thử tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500-5.500km; đồng thời muốn lập tức đàm phán song phương cấp cao với Moscow để giải quyết vấn đề này.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và cho rằng đây là những cáo buộc “vô căn cứ”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga- Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh khi Mỹ cùng đồng minh liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ vừa tuyên bố không thay đổi chính sách ngoại giao với Nga, bất chấp sự thuyết phục từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du New Delhi hôm Thứ Năm vừa qua đã kêu gọi Ấn Độ gia nhập vào nhóm các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế Nga, hòng tăng sức ép đối với Moscow. Tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ hiện đang thuyết phục các quốc gia khác trong khu vực châu Á trừng phạt Nga.

Theo Reuters, RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.