Nga quan ngại về cải cách Liên hợp quốc do Mỹ đề xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 18/9. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 18/9. Ảnh: Reuters
TPO - Nhiều quan chức Nga bày tỏ sự quan ngại đối với tuyên bố cải cách Liên hợp quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Trong cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Hai (18/9) tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu ủng hộ tuyên bố cải cách Liên hợp quốc do Washington đề xuất.

Theo văn bản được công bố, ông Guterres sẽ được trao quyền hành pháp lớn hơn để “khuyến khích ông chỉ đạo cải cách tổ chức”, từ đó “mang đến sự minh bạch và khả năng phán đoán” và “thúc đẩy bình đẳng giới và sự đa dạng về địa lý”, cũng như chống lại “tình trạng thừa thãi, làm việc chồng chéo” và các mô hình không hiệu quả trong cơ quan quốc tế này.

Bên cạnh đó, ông Trump còn lên án, chế độ quan liêu và quản lý yếu kém khiến hoạt động của Liên Hợp Quốc trở nên yếu kém trong những năm gần đây, gây lãng phí ngân sách mà vốn do Mỹ đóng góp phần nhiều.

Theo RT, 128 quốc gia đã ký vào tuyên bố cải cách trên. Tuy nhiên, một số nước do dự hoặc không sẵn lòng ký vào văn kiện – gồm Nga, Trung Quốc, Brazil và Nam Phi – không được mời tham gia cuộc họp.

Bình luận về vấn đề trên tờ TASS, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia cho biết, việc cải cách tổ chức là việc làm cần thiết, thậm chí nên cải cách toàn diện nếu có điều kiện. Tuy nhiên, theo ông, các đề xuất cải cách nên được đưa ra thảo luận giữa các thành viên, không phải xuất hiện dưới hình thức một bản tuyên bố có sẵn và các nước ký thông qua.

Tờ nhật báo Rossiyskaya Gazeta của chính phủ Nga dẫn lời các quan chức trong phái đoàn Nga ở New York chỉ trích, Mỹ lợi dụng Đại Hội đồng Liên hợp quốc vì mục đích riêng.

Theo đó, quan chức ngoại giao của Moscow tố, tuyên bố cải cách do Washington đưa ra không có gì liên quan tới Liên hợp quốc, thay vào đó “sử dụng tòa nhà của Liên hợp quốc trong suốt cuộc họp của Đại Hội đồng để thúc đẩy chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của Mỹ”.

“Cải cách của ông Trump là bước tiến quan trọng hướng tới một thế giới đơn cực và giảm vai trò của Liên Hợp Quốc trong kiến trúc quốc tế đang hình thành trong thế kỷ 21. Chúng tôi chưa sẵn sàng hỗ trợ hoặc tham gia vào quá trình này”, Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban về Các vấn đề Quốc tế tại Nghị viện Nga, nói với hãng tin RIA.

Trong khi Konstantin Kosachev, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Nga, kêu gọi Mỹ nhận thức được những sai lầm mắc phải, thay vì tìm cách xây dựng liên minh phía sau.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG