Tổng thống V. Putin:

Nga sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu

Nga sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu
TP - Trong một bài báo đăng trên trang web của điện Kremlin ngày 26/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết LB Nga sẽ không tìm kiếm tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU).
Nga sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1
Tổng thống Nga Putin

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của EU, Tổng thống Putin viết: “Chúng tôi sẽ không gia nhập EU hoặc tham gia vào bất kỳ kiểu liên minh nào trong tương lai”.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định: “Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với EU thông qua các hiệp ước và đối tác chiến lược”.

Ông Putin cũng đề cao mối quan hệ Nga – EU trong những năm qua và đang hướng tới sự hợp tác lâu dài và toàn diện.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và EU bị rạn nứt vì những bất đồng trên lĩnh vực năng lượng. Các thành viên EU lo ngại vì liên minh ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga và đang tìm cách đa dạng hóa việc nhập khẩu.

Trong khi đó, Nga lo ngại EU đang can thiệp sâu vào các nước thuộc “không gian kinh tế” của Nga như Ukraine, Gruzia, Uzbekistan…

D.H
Theo Mosnews

MỚI - NÓNG