Nga sơ tán sân bay vì đe dọa đánh bom

Hình ảnh tại sân bay Pulkovo (Ảnh: RT)
Hình ảnh tại sân bay Pulkovo (Ảnh: RT)
TPO - Hôm 29/7, giới chức Nga buộc phải sơ tán sân bay Pulkovo, tại thành phố St.Petersburg (Nga) vì nhận được một cuộc gọi nặc nanh đe dọa đánh bom.   

Theo Abcnews, cảnh sát cho biết giới chức sân bay nhận được một cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom vào lúc 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 29/7. Một đội phá bom đã được cử đến phi trường để rà soát khu vực. Tổng cộng 9 chuyến bay bị chậm giờ bay.

Phát ngôn viên sân bay Anna Fedoseyeva cho biết, hoạt động sơ tán nhân viên và các hành khách diễn ra vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương). Một giờ sau, sân bay trở lại hoạt động bình thường sau khi các nhà chức trách xác định báo động là giả.

Trong khi đó, cũng trong ngày 29/7, sân bay quốc tế Domodedovo tại Moscow cũng nhận được một cuộc gọi đe dọa tương tự đánh bom nhà khách B. Tuy nhiên, sân bay này không có nhà ga nào như vậy nên các hoạt động sân bay diễn ra bình thường và không phải sơ tán, theo RT.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra danh tính của những kẻ nặc danh trên.  

Theo Abcnews, các vụ đe dọa đánh bom phá phổ biến tại Nga, chủ yếu là những trò của những thiếu niên nghịch ngợm. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán sân bay thường rất hiếm.

Sân bay Puklovo là sân bay đông đúc thứ 3 tại Nga, nằm cách thành phố St.Petersburg- thành phố lớn thứ hai nước Nga khoảng 20 km về hướng nam. Sân bay này đón gần 13 lượt khách năm 2013.

Theo Theo Abcnews, RT
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.