Nga: Tai nạn máy bay, 7 người chết, 50 người bị thương

Nga: Tai nạn máy bay, 7 người chết, 50 người bị thương
TP - Theo hãng tin Ria Novosti, ít nhất 7 người chết, 50 người bị thương sau khi một máy bay chở khách của Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Samara bên sông Volga, cách Matxcơva hơn 900 km về phía đông nam.
Nga: Tai nạn máy bay, 7 người chết, 50 người bị thương ảnh 1
Máy bay TU – 134

Bà Irina Andrianova, Phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chiếc TU-134 đã gặp tai nạn khi hạ cánh.

Theo kênh truyền hình NTV, chiếc máy bay này đang trên đường từ thành phố Surgut (Siberia) tới Samaga, nhưng phải hạ cánh bằng bụng sau khi thiết bị hạ cánh bị hỏng.

TU-134 có thể chuyên chở hơn 80 người. Tuy nhiên, theo bà Irina, chiếc máy bay thuộc hãng hàng không UTAir chỉ chở 57 người, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn khi bị tai nạn vào lúc 10 giờ 45, ngày 17/3.

Theo hãng tin Nga Interfax, trên chiếc máy bay bị tai nạn có 63 người. Bà Irina khẳng định, máy bay không bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng trong điều kiện thời tiết xấu. Những người bị thương được đưa ngay vào bệnh viện chăm sóc, trong đó có 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Là hãng hàng không lớn thứ 5 ở Nga, nhưng UTAir bị cấm bay tới các nước Liên minh châu Âu từ tháng 2/2007 vì lý do an toàn hàng không.

TU – 134 là một trong những loại máy bay chở khách hoạt động lâu đời nhất ở Nga. Các chuyên gia cho rằng, cần phải cấm TU – 134 hoạt động càng sớm càng tốt.

D.H
Theo Ria Novosti, Interfax

MỚI - NÓNG