Nga - Trung phản đối Triều Tiên phóng tên lửa, kêu gọi Mỹ ngừng tập trận

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm nay, 6/8 đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Manila (Philippines) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng thảo luận về một số vấn đề quan trọng, trọng tâm là tình hình bán đảo Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng.

“Moscow và Bắc Kinh phản đối tất cả các cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự trong khu vực”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố sau cuộc họp.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gọi những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng là một “phản ứng cần thiết” nhằm “ngăn chặn sự phát triển của chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên”.

Ông nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt không phải là “mục tiêu cuối cùng” và kêu gọi nối lại cuộc đàm phán 6 bên gồm Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Triều Tiên.

Cùng ngày, ông Vương Nghị đã tham gia cuộc cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-Ho tại Manila.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Vương Nghị kêu gọi Triều Tiên chấp nhận lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc và chấm dứt những hành động đi ngược lại “thiện chí của cộng đồng quốc tế”.

Nga - Trung phản đối Triều Tiên phóng tên lửa, kêu gọi Mỹ ngừng tập trận ảnh 1 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-Ho trong cuộc gặp tại Manila (Philippines). Ảnh: Reuters
Hôm qua, 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm cắt giảm doanh thu xuất khẩu hàng năm của nước này.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong Nghị quyết 2371 (do Mỹ soạn thảo) bao gồm lệnh cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì... Dự kiến, nghị quyết này có thể khiến doanh thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên (hiện đang là 3 tỷ USD/năm) bị cắt giảm 1/3.

 Ngoài ra, nghị quyết cũng kêu gọi hạn chế số lượng công nhân Triều Tiên ở nước ngoài, hạn chế liên doanh mới với Triều Tiên và đầu tư thêm vào các dự án hiện tại.

9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên bị đưa vào danh sách trừng phạt lần này, trong đó có một ngân hàng chủ chốt, khiến họ bị đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại.

MỚI - NÓNG