Ngã từ núi cao 500 m khi mải chụp ảnh 'tự sướng'

Khu nghỉ dưỡng Mölltal Glacier tại Áo - nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Telegraph.
Khu nghỉ dưỡng Mölltal Glacier tại Áo - nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Telegraph.
Một du khách 14 tuổi đã trượt chân và rơi từ trên vách đá của khu trượt tuyết ở Áo khi đang chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn.

Đang là học sinh cấp hai, du khách người Anh ghé thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên dãy Alps tại Áo trong tuần trước cùng bạn bè. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, em và nhóm bạn trèo lên đỉnh Scharek, độ cao 2.600 m để chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Theo lời kể từ nhân chứng, khi dùng điện thoại để thực hiện kiểu ảnh "tự sướng" cùng 5 người khác, cậu bé trượt chân do lùi lại phía sau và bị rơi từ độ cao 500 m. Tuy không thiệt mạng và chỉ bị bầm dập, xây xước, nạn nhân và các bạn vô cùng hoảng sợ.

Cậu thiếu niên sau đó được đưa tới bệnh viện cách đấy không xa và hiện do các bác sĩ chăm sóc, theo dõi thêm. Việc rơi từ độ cao 500 m và vẫn sống sót được những y sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên và nhấn mạnh đây là một phép lạ

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG