Ngăn chặn bầu cử, Boko Haram chặt đầu 23 người Nigeria

Ngăn chặn bầu cử, Boko Haram chặt đầu 23 người Nigeria
TPO - Phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã chặt đầu ít nhất 23 người và phóng hỏa nhiều nhà cửa tại làng Buratai, Đông Bắc Nigeria vào đêm trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử quan trọng tại nước này ngày 28/3.

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, vụ việc trên xảy ra khoảng 23h đêm 27/3 (giờ địa phương). Khi người dân đang chìm vào giấc ngủ, các tay súng Boko Haram đã tràn vào làng Buratai, châm lửa đốt nhà và chặt đầu những người định chạy trốn.

"Các tay súng nghi là quân nổi dậy đã tấn công làng Buratai vào đêm thứ 6. Chúng chặt đầu 23 người và đốt cháy nhiều nhà. Ít nhất một nửa số nhà trong làng đã bị đốt cháy", Mohammed Adamu, đại diện làng Buratai, cách thủ phủ Maiduguri của Borno 200km nói.

Một y tá tại bệnh viện ở thị trấn Biu gần đó cho biết, đã có 32 người dân làng Buratai được đưa tới cấp cứu do bị thương vì súng bắn và bị bỏng. Theo nữ y tá này, “những người bị thương nói có rất nhiều người đã bị bọn tấn công chặt đầu”.

Hiện cũng chưa rõ liệu vụ tấn công vào đêm 27/3 có liên quan gì đến cuộc bầu cử ngày 28/3 tại Nigeria hay không nhưng trước đó thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau từng tuyên bố sẽ phá hoại cuộc bầu cử này.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.