Ngân hàng Trung Quốc cấm Triều Tiên mở tài khoản mới

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
TPO - Việc các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cấm Triều Tiên mở các tài khoản mới nhằm kiềm chế dòng chảy tài chính của quốc gia láng giềng là động thái chưa từng có của chính quyền Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

Nhiều chi nhánh ngân hàng, bao gồm những ngân hàng cho vay hàng đầu của Trung Quốc cho biết đã áp đặt lệnh cấm mở và đóng băng các tài khoản mới của người dân và các công ty đến từ Triều Tiên.

Một số ngân hàng thậm chí còn áp dụng các biện pháp mạnh hơn, như cấm các khoản tiền gửi mới vào những tài khoản hiện có của Triều Tiên.

Những động thái này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã “thực sự mạnh tay” sau vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Triều Tiên hôm 3/9. Thậm chí, các biện pháp của Trung Quốc còn mạnh mẽ hơn lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được đưa ra vào tháng trước, trong đó không bao gồm lệnh cấm toàn diện đối với các tài khoản ngân hàng của Triều Tiên.

Zhang Liangui, giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Trường Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói: “Động thái này có lợi cho Trung Quốc”.

Các ngân hàng thực hiện lệnh cấm các tài khoản mới đối với những đăng ký từ Triều Tiên bao gồm: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông.

Các chi nhánh thực thi lệnh cấm giao dịch với Triều Tiên tập trung phía đông bắc Trung Quốc, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động giao thương với Triều Tiên. Một số chi nhánh cho biết “đang trong quá trình làm sạch các tài khoản hiện có”.

Một chi nhánh của ngân hàng lớn Trung Quốc tại Dandong, thành phố biên giới, nơi thực hiện 70%giao dịch thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, cho biết các chi nhánh không thực hiện quy tắc này cùng thời điểm, nhưng sẽ bắt đầu áp dụng đồng loạt vào tuần này.

Tuy nhiên, giới doanh nhân Trung Quốc thừa nhận, vẫn có nhiều cách để “lách luật” các lệnh cấm giao dịch Triều Tiên.

“Chúng tôi luôn sử dụng các công dân Trung Quốc sống ở Triều Tiên làm trung gian giao dịch. Không có lý do gì để đóng băng các tài khoản của người Trung Quốc”, một doanh nhân Trung Quốc giấu tên nói.

Hai doanh nhân Trung Quốc khác đang điều hành công ty có trụ sở tại Hunchun, thị trấn biên giới Trung Quốc, và Bình Nhưỡng cho biết, tất cả các giao dịch của họ, như thanh toán cho nhân viên Triều Tiên, được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thường xuyên bày tỏ mối quan ngại về việc Triều Tiên sử dụng số tiền mặt lớn để trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính.

Theo Theo CNBC News
MỚI - NÓNG