Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ

TPO - Hôm qua, 22/6, tang lễ của Otto Warmbier đã diễn ra tại trường trung học Wyoming, thành phố Ohio (Mỹ). Otto là nam sinh Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ và tử vong sau khi được phóng thích sớm từ Bĩnh Nhưỡng trong tình trạng hôn mê.
Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 1

Hôm qua, 22/6, tang lễ của Otto Warmbier (22 tuổi, nam sinh Mỹ) đã được tổ chức tại trường trung học Wyoming, thành phố Cincinnati. bang Ohio (Mỹ). Đây là nơi Warmbier từng theo học trước khi tốt nghiệp và học tại Đại học Virginia. Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 2

Otto qua đời hôm 19/6, gần một tuần sau khi được phóng thích sớm từ Triều Tiên vào ngày 13/6. Trước đó, tháng 1/2016, Otto bị bắt tại Triều Tiên vì lấy cắp một biển hiệu in biểu ngữ và bị kết án 15 năm khổ sai. Otto trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê và được các bác sĩ xác nhận bị tổn thương não nghiêm trọng nhưng chưa rõ nguyên nhân. Trong ảnh, hàng ngàn người xếp hàng chờ trước khi dự tang lễ của Otto. Nguồn: Reuters

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 3

Tang lễ của Otto mở cửa cho công chúng nhưng không có báo giới tham dự. Trong ảnh, một người đến viếng đang chăm chú viết sổ tang. Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 4

Bạn bè, người thân đau buồn trước sự ra đi của Otto. Ảnh: Reuters

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 5

Ảnh: EPA

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 6

Ông Fred và bà Cindy Warmbier - cha mẹ của Otto Warmbier. Ảnh: AP

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 7

Ngoài bạn bè và người thân, tang lễ của Otto còn có sự tham dự của Joseph Yun - đại diện phụ trách vấn đề Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Sullivan. Ảnh: AFP

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 8

Cha mẹ Otto lặng nhìn quan tài con trai được đưa đi chôn cất. Ảnh: AP

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 9

Các vật dụng của Otto trong chuyến du lịch Triều Tiên, bao gồm chiếc áo vest Otto mặc trong cuộc họp báo ngày 29/2 tại Bình Nhưỡng, được trưng bày tại tang lễ. Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 10

Người dân xếp hàng dài đưa tiễn Otto. Ảnh: AP

Ngàn người tiễn đưa nam sinh tử vong sau khi bị Triều Tiên giam giữ ảnh 11

Otto được chôn cất tại nghĩa trang Spring Grove and Arboretum, thuộc thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). Ảnh: AP

Trước đó, nhân viên điều tra cho biết gia đình Warmbier đã từ chối một cuộc khám nghiệm tử thi tổng thể cho Otto, dù biết rằng việc này sẽ giúp làm sáng tỏ nhanh hơn nguyên nhân dẫn đến tình trạng tổn thương não và cái chết của nam sinh trẻ tuổi.

Bên cạnh việc khám nghiệm bên ngoài tử thi, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục trao đổi với các bác sĩ tại bệnh viện Cincinnati – nhưng người từng tham gia điều trị cho Otto để tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe của nam sinh trước khi qua đời.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Cincinnati, Otto Warmbier đã không thể nói chuyện hoặc cử động kể từ sau khi trở về từ Triều Tiên. Trạng thái này được mô tả là “sự tỉnh táo không hồi đáp” hoặc trạng thái sống thực vật kéo dài.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này được cho là do sự biến mất của các mô não ở tất cả các khu vực của não, hay nói ngắn gọn là “tổn thương não nặng nề”.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG