Ngập lụt chết người ở Myanmar, Ấn Độ, Nepal

Ngập lụt ở Myanmar. Ảnh: EPA
Ngập lụt ở Myanmar. Ảnh: EPA
TP - Ngày 2/8, Liên Hợp Quốc cảnh báo, số người chết vì mưa lụt ở Myanmar sẽ tăng trong những ngày tới; tính đến tối qua, ít nhất 27 người đã thiệt mạng. 

Trong khi đó, mưa to gây lụt lội ở bang Tây Bengal của Ấn Độ, khiến ít nhất 39 người chết, hơn 1,8 triệu người bị ảnh hưởng; ở bang Manipur, lở đất chôn vùi một ngôi làng, cướp đi 21 sinh mạng. Ở Nepal, mưa lớn gây lở đất, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.

 Bốn khu vực phía Tây của Myanmar đã được tuyên bố là vùng thảm họa, nằm trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, các độ cứu hộ vẫn chưa đến được nhiều vùng ngập lụt nặng nề. 

Mưa lớn là chuyện bình thường trong đợt gió mùa này, nhưng nhiều người ở Myanmar nói rằng, mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng trong những tuần gần đây. Đại diện Hội Chữ thập đỏ Myanmar nói rằng, nước này đang đối mặt “một thảm họa lớn”.

Hôm qua, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói rằng, khoảng 156.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt ở 12 khu vực của Myanmar, nhưng tổng số trên toàn quốc có thể cao hơn nhiều.

Liên Hợp Quốc cũng thông báo, các khu trại dành cho 100.000 người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo ở bang Rakhine đang bị hư hại nghiêm trọng; thành phố Kalay với dân số 400.000 người hiện giờ chỉ có thể tiếp cận được bằng máy bay; ít nhất 100 ngôi nhà bị phá hủy trong các trận lở đất ở bang Chin; do lở đất, thành phố Haka ở Chin hiện không thể tiếp cận bằng đường bộ…

Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều cầu, phá hủy đường, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Hàng nghìn người đang phải lánh nạn ở các ngôi chùa. Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar thông báo, hơn nửa triệu mẫu lúa đã bị ngập lụt. Theo cơ quan dự báo thời tiết Myanmar, trong 1-2 ngày tới, mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều bang, trong đó có Chin, Rakhine và Magwe.

Theo Theo Hindu Times, Burma Times, BBC
MỚI - NÓNG