'Nghe ông nói như nhạc rót vào tai'

'Nghe ông nói như nhạc rót vào tai'
TPO - Nhận xét về vòng thi phụ trình bày cương lĩnh tranh cử bằng tiếng Pháp trước 70 nước thành viên Pháp ngữ của đại sứ Phạm Sanh Châu ngày 28/4, đại sứ Bộ Ngoại giao Pháp đã nói như vậy.

Hôm qua, 28/4, các ứng viên thi tuyển Tổng Giám đốc UNESCO đã bước vào vòng thi phụ trình bày cương lĩnh tranh cử bằng tiếng Pháp trước 70 nước thành viên nhóm Pháp ngữ. Đây là một trong các cuộc thi cho vị trí tổng giám đốc UNESCO tại trụ sở UNESCO ở Paris.

Trong phần trình bày và trả lời 9 câu hỏi của mình trong 60 phút, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết nếu trở thành Tổng giám đốc UNESCO, ông sẽ yêu cầu sử dụng nhiều tiếng Pháp hơn trong các văn bản, lời phát biểu.

Tiếng Pháp cũng là ưu tiên khi tuyển dụng nhân sự.  Ngoài ra, ông đề xuất tăng cường hợp tác giữa tổ chức Pháp ngữ trong UNESCO và các tổ chức bên ngoài.

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, tuy là vòng thi phụ nhưng lại khá quan trọng vì nó là căn cứ để các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ đánh giá xem có thể bỏ phiếu cho ông vào chức vụ Tổng giám đốc UNESCO hay không. 

Cuộc bỏ phiếu kín bầu tân tổng giám đốc UNESCO sẽ được tiến hành đợt 1 (gồm 5 vòng) vào tháng 10/2017 tại Hội đồng Chấp hành UNESCO và đợt 2 vào tháng 11/2017, tại Đại hội đồng UNESCO.

Nhiệm kỳ của tổng Giám đốc UNESCO kéo dài 4 năm và không quá hai nhiệm kỳ cho mỗi người.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".