Nghị sĩ Italia mắc nợ 20.000 euro tiền... uống cà phê

Một phiên họp toàn thể của Hạ viện Italia tại lâu đài Montecitorio.
Một phiên họp toàn thể của Hạ viện Italia tại lâu đài Montecitorio.
Theo một nguồn tin thân cận với Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Italia, các nghị sĩ thuộc cơ quan lập pháp tối cao này đang mắc nợ các quầy căn tin bên trong tòa lâu đài Montecitorio, trụ sở của Hạ viện ở trung tâm thủ đô Roma số tiền lên tới 20.000 euro chỉ riêng cho khoản… uống cà phê.

Cụ thể có 34 nghị sĩ, mỗi người trong số này chưa thanh toán số tiền từ 300 - 800 euro, trong đó nhiều người đã mãn nhiệm từ lâu, tuy có thừa khả năng trả tiền ngay khi mua đồ uống, nhưng vẫn dây dưa không chịu… móc ví ra cho dù tiền lương hằng tháng của một hạ nghị sĩ Italia là 10.345 euro. Trong đó có các khoản bị khấu trừ bắt buộc như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực lĩnh còn lại là 5.246 euro/tháng. Suy ra tiền lương hằng ngày của một vị dân biểu gần 175 euro, trong khi 1 cốc cà phê có giá chưa tới 0,5 euro(?!).

Ngoài ra các nghị sĩ Hạ viện còn có các khoản thu nhập bổ sung khác ngoài lương. Ví dụ 3.503 euro tiền công tác phí hằng tháng cho những người ở xa về Roma hội họp, trong khi lại được hưởng đặc quyền đi lại hoàn toàn miễn phí trên các phương tiện giao thông...

Trong trường hợp nơi ở của vị nghị sĩ đến sân bay gần nhất ngắn hơn 100km, sẽ được nhận bổ sung mỗi quý 3.323 euro chi phí đi lại, nếu dài hơn 100km sẽ nhận được 3.995/quý. Một khoản thu nhập đáng kể khác cần được nhắc tới, là theo quy định mỗi hạ nghị sĩ được cấp trong suốt nhiệm kỳ 4 năm số tiền là 3.690 euro mỗi tháng, dành để thuê nhân viên, thư ký, cố vấn… trong đó 50% các khoản chi bắt buộc phải có chứng từ thanh toán hợp lệ; 50% còn lại được tự do sử dụng. Ngoài ra còn có 3.098 euro mỗi năm tiền liên lạc điện thoại không bắt buộc chứng từ thanh toán đi kèm...

Sau khi hay tin về sự chây ì trả tiền uống cà phê trong một bộ phận giới nghị sĩ thuộc quyền, bà Laura Boldrini Chủ tịch Hạ viện Italia đã nhận định: “Số nghị sĩ này lợi dụng uy tín dân cử của mình, tha hồ “ghi sổ” thiếu nợ rồi cố tình không thanh toán, thậm chí có người còn chủ ý tái phạm nhiều lần để lại tiếng xấu cho những người từng được cử tri tin tưởng. Ban lãnh đạo Hạ viện sẽ đưa câu chuyện đáng hổ thẹn nêu trên vào chương trình làm việc trong phiên họp sắp tới ngay sau kỳ nghỉ hè, đồng thời có biện pháp thích đáng để chấm dứt chuyện bê bối này”.

Theo Theo An ninh Thế giới
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.