Nghị viện châu Âu phung phí tiền

Nghị viện châu Âu phung phí tiền
TP - Một báo cáo mật mới đây của Nghị viện châu Âu - một trong những cơ quan chính của Cộng đồng châu Âu - đã nêu rõ những khoản chi tiêu khổng lồ cho thấy cơ quan lập pháp này của châu Âu đang phung phí tiền bạc của những người đóng thuế.
Nghị viện châu Âu phung phí tiền ảnh 1
Phòng họp Nghị viện châu Âu

Tờ báo Italia Corriere della Sera tiết lộ.

Chẳng hạn, chỉ cách toà nhà diễn ra Hội nghị thượng đỉnh nói trên 5 phút đi bộ là một khu Liên hợp thể thao dành riêng cho các nghị sỹ châu Âu.

Sau khi sửa chữa và thiết kế lại, Liên hợp này đã trở nên hoành tráng hơn trước rất nhiều, bên trong có phòng mát-xa, phòng thể thao, phòng vật lý trị liệu cùng nhiều phòng chức năng khác, tức là có đủ khả năng cung cấp mọi loại dịch vụ để các nghị sỹ duy trì sức khỏe và cải thiện tâm trạng.

Nhưng để có được Liên hợp đó, người ta đã phải bỏ ra gần 3 triệu euro (tương đương 4,5 triệu USD), trong đó 200 nghìn euro dùng vào việc nghiên cứu và thiết kế.

Sắp tới đây sẽ còn xuất hiện Trung tâm thăm viếng dành cho khách khứa của Nghị viện châu Âu với diện tích 6.000 m2.Chưa rõ cơ ngơi mới này sẽ ngốn bao nhiêu tiền của những người đóng thuế.

Một khoản tiền không nhỏ nữa  dành cho các Văn phòng thông tin (khắp châu Âu có 33 văn phòng như vậy) nhằm mục đích giới thiệu cho người dân châu Âu biết về hoạt động của Nghị viện châu Âu.

Chỉ riêng trong năm 2008, tiền chi cho các văn phòng này đã hơn 40 triệu euro (tương đương 60 triệu USD), trong đó gần 18 triệu euro dùng để trả lương cho đội ngũ nhân viên phục vụ.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, trong cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, phần lớn người dân các nước châu Âu đều không hề hay biết những gì đang diễn ra trong cơ quan lập pháp toàn châu Âu này, thậm chí nhiều người còn không hiểu Nghị viện châu Âu tồn tại để làm gì. Nói cách khác, khoản tiền 40 triệu euro kia đã chi không hiệu quả, nếu không muốn nói là lãng phí.

Ngoài ra, cũng như bất kỳ một cơ quan nào khác, Nghị viện châu Âu còn sử dụng dịch vụ tư vấn của đội ngũ luật sư ngoài biên chế. Chi phí cho việc này lên tới 5,5 triệu euro một năm. Vẫn chưa hết. Vì Nghị viện châu Âu sử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau nên không thể bỏ qua công việc dịch thuật.

Cho tới nay, 1,8 triệu trang văn bản đã được dịch nhưng 40% các bản dịch là do các phiên dịch viên ngoài biên chế thực hiện với giá mỗi trang trung bình là 30 euro. Đấy là chưa kể chi phí phải trả cho các buổi dịch song song. Nghĩa là chỉ riêng công việc dịch thuật đã ngốn mất hàng chục triệu euro.

Tờ Corriere della Sera còn liệt kê một loạt chi phí khác cũng cực kỳ tốn kém như sửa chữa nhà cửa, thay xe cũ bằng xe mới cho các nghị sỹ.

Công bằng mà nói, ban lãnh đạo Nghị viện cũng đã thi hành một vài biện pháp tiết kiệm, chẳng hạn thay đổi cách thanh toán tiền vé máy bay cho các  nghị sỹ.

Từ năm ngoái trở về trước, các nghị sỹ được thanh toán vé máy bay loại sang, do đó, họ có thể đáp máy bay loại rẻ mà vẫn nhận được tiền thanh toán cao. Giờ đây, họ được thanh toán căn cứ vào loại vé cụ thể.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những biện pháp tiết kiệm như vậy chỉ là muối bỏ bể so với những khoản chi phí khổng lồ mà trong nhiều trường hợp là lãng phí.  

Vũ Việt
Theo Corriera della Sera

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.