Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá

Tới tham quan triển lãm, khách mời không tránh khỏi sự choáng ngợp trước bàn đại yến 108 món ngon làm từ đá tự nhiên quý hiếm. Những món ăn được chế tác tinh xảo, tỷ mỷ đến mức khó lòng nhận ra "hàng giả" nếu đứng ở khoảng cách xa.
Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 1

Bàn đại yến quy tụ 108 món ăn ngon nhất Trung Hoa do một công ty đến từ khu tự trị Nội Mông Cổ mang tới tham dự Triển lãm đá quý và trang sức 2015, được tổ chức tại thành phố Yi Wu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. 

Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 2

Ngay lập tức, bàn yến tiệc nhận được sự chú ý đặc biệt từ quan khách. Hơn 100 món ăn làm từ đá quý được người thợ thủ công trình bày công phu, tinh xảo, chế tác từ hàng ngàn loại đá tự nhiên. 

Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 3

Để có được 108 món ăn quý, ông Yang Hua Yong, chủ nhân của bàn tiệc mất 7 năm tìm tòi và thu thập các mẫu đá phù hợp. Sự kỳ công và tinh tế của người chế tác thể hiện đậm nét trong từng món ăn. 

Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 4
Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 5

Mỗi món có màu sắc đậm nhạt, đặc trưng riêng của từng loại thực phẩm khiến người xem có thể nhầm lẫn là "đồ thật". 

Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 6

Được biết, bàn tiệc món ăn đá quy tụ nhiều loại đá tự nhiên và quý hiếm như đá ngọc bích, hoàng long, mã não... Giá của bàn đại yến vào khoảng 200.000 nhân dân tệ (tương đương 717 triệu đồng).

Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 7
Ngỡ ngàng trước bàn tiệc trăm món ngon làm từ... đá ảnh 8

Khách tham quan chụp hình tại bàn tiệc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.