Ngoại trưởng Mỹ: ‘Bóng’ đang ở trong ‘sân Triều Tiên’

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Yonhap
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Yonhap
TPO - “Mỹ vẫn muốn tìm cách đối thoại với Triều Tiên, nhưng điều này phụ thuộc vào quyết định của ông Kim Jong-un”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trước các phóng viên tại Bộ Ngoại giao.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra hôm qua, 15/8 khi căng thẳng Mỹ - Triều Tiên đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington vẫn muốn tìm cách đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng điều này phụ thuộc vào quyết định của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Tillerson không giải thích cụ thể về phát ngôn của mình, nhưng trước đó, ông từng tuyên bố rằng Triều Tiên có thể bày tỏ mong muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa thông qua việc ngừng tiến hành thử tên lửa.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã gia tăng nhanh chóng hồi tuần trước khi Bình Nhưỡng đe dọa phóng bốn tên lửa đạn đạo tầm trung về phía đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, vào hôm qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố trì hoãn kế hoạch tấn công Guam vì ông muốn theo dõi phản ứng của Mỹ thêm một thời gian nữa và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có động thái nếu Washington tiếp tục có “những hành động liều lĩnh.”

“Tôi không có bình luận gì về quyết định này của ông Kim Jong-un”, Ngoại trưởng Tillerson nói.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG