Ngoại trưởng Mỹ lên án bức ảnh bé 7 tuổi bêu đầu lính Syria

Cậu bé tươi cười nắm thủ cấp của một binh sỹ Syria
Cậu bé tươi cười nắm thủ cấp của một binh sỹ Syria
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên án bức ảnh một cậu bé 7 tuổi người Úc tươi cười, nắm chặt thủ cấp của một người lính Syria. Ông cho rằng đây là “hình ảnh chấn động, kinh tởm và kỳ cục nhất từng xuất hiện”.

Hôm 11/8, tờ báo The Australian của Úc cho biết, hình ảnh đáng sợ này được chụp ở thành phố Rappa, phía bắc Syria và được cha cậu bé tên là Khaled Sharrouf, một phiến quân Hồi giáo đăng tải trên trang Twitter.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh an ninh song phương Mỹ- Úc tại Sydney, ông Kerry cho biết, hình ảnh cho thấy lý do tại sao nhóm Nhà nước Hồi giáo đang gây nên mối đe dọa cho thế giới.

“Bức ảnh, thậm chí mang tính biểu tượng thực sự là hình ảnh chấn động, kinh tởm và kì cục nhất từng xuất hiện”, ông Kerry nói trước báo giới.

Ông nói thêm: “Một đứa trẻ mới 7 tuổi cầm chiếc đầu của một người với lòng tự hào và sự khuyến khích của phụ huynh. Đứa trẻ đó đáng nhẽ ra phải ở trường, phải được học về tương lai, phải được chơi với những em bé cùng trang lứa chứ không phải cầm một chiếc đầu người trên chiến trường”.

Trước đó, Sharrouf, 33 tuổi, từng đăng tải bức ảnh 3 người con trai mình trong trang phục ngụy trang với súng trường và súng ngắn, đằng sau là lá cờ của Nhà nước Hồi giáo, theo Daily Telegraph.

Sharrouf là một trong 9 người đàn ông Hồi giáo bị cáo buộc chế tạo vật liệu làm bom và âm mưu tấn công khủng bố ở 2 thành phố lớn nhất nước Úc là Sydney và Melbourne năm 2007. Năm 2009, anh bị kết án 4 năm tù giam vì tội khủng bố.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.