Ngoại trưởng Nga: Mỹ đang điều khiển Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
TP - Ngày 23/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden tới Kiev tuần này và sự tái khởi động cuộc hành quân chống người biểu tình là bằng chứng về việc Mỹ đang điều khiển hành động của các nhà cầm quyền Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh tiếng Anh truyền hình Nga RT News, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Ngay sau khi ông Joe Biden thăm Kiev, cuộc hành quân chống khủng bố này được tuyên bố là bước vào giai đoạn hoạt động trở lại”.

Ông Lavrov cho rằng, Kiev đã chọn thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine để công bố việc nối lại chiến dịch “chống khủng bố” này, bởi vì trước đó, cuộc hành quân đàn áp người biểu tình ở miền đông Ukraine được triển khai ngay sau khi Giám đốc CIA John Brennan đến thăm Kiev.

Ông Lavrov nói bản thân ông tin rằng người Mỹ đang sát sao điều hành cuộc phô diễn nói trên.

Theo Theo Ria-Novosti
MỚI - NÓNG