Ngoại trưởng Nga – Mỹ điện đàm về tình hình Syria

Ngoại trưởng Nga - Mỹ tiếp tục có cuộc điện đàm về tình hình Syria. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga - Mỹ tiếp tục có cuộc điện đàm về tình hình Syria. Ảnh: Tass
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi qua điện thoại về việc giải quyết xung độ ở Syria và những vấn đề liên quan tới lệnh ngừng bắn trên cả nước.

Hãng Tass ngày 3/5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc điện đàm do phía Mỹ khởi xướng.

“Hai Ngoại trưởng tiếp tục thảo luận về triển vọng cho một giải pháp chính trị tại Syria; kêu gọi các bên xung đột thực hiện đúng lệnh ngừng bắn với sự hỗ trợ của Nga và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự tại quốc gia Trung Đông nàu”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ngoài tình hình Syria, hai Ngoại trưởng Lavrov và Kerry cũng thảo luận một số vấn đề quốc tế khác, bao gồm cả tình hình Nagorno-Karabakh và tình hình ở Trung Đông.

Cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Nga – Mỹ diễn ra vào thời điểm các cuộc đàm phán về việc đưa tỉnh Aleppo của Syria cơ chế ngừng bắn, vẫn đang tiếp diễn.

Nga, Mỹ và ban lãnh đạo Syria, cũng như phe đối lập "ôn hòa" đã nhất trí kéo dài "cơ chế ngừng bắn" tại vùng ngoại Đông Ghouta của thủ đô Damascus thêm 48 giờ, theo đó chấm dứt vào ngày 3/5 tới.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng xác nhận tuyên bố trên. Đây là lần thứ hai cơ chế này được kéo dài ở vùng ngoại ô Đông Ghouta.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG