Người Anh ồ ạt xin hộ chiếu Ireland hậu Brexit

Cuốn hộ chiếu Ireland trở thành niềm khao khát của người Anh. Ảnh minh họa
Cuốn hộ chiếu Ireland trở thành niềm khao khát của người Anh. Ảnh minh họa
TPO - Nhiều người Anh đang vật lộn để sở hữu cuốn hộ chiếu của các nước thành viên EU, trong đó Ireland trở thành mục tiêu số một.

Có mặt từ sớm tại Đại sứ quán Ireland ở London (Anh), Alison Rayner, một nhạc sĩ 63 tuổi người Anh, cũng giống như nhiều người Anh khác muốn sở hữu tấm hộ chiếu Ireland để có thể tiếp tục được hưởng đặc quyền công dân của Liên minh châu Âu – EU sau khi Anh quyết định rời khỏi khối này.

Theo Rayner, bạn đời của cô là công dân Ireland. “Tôi đã điều tra liệu tôi có quyền được nhập quốc tịch Ireland hay không, bởi vì tôi muốn ở lại châu Âu”, Rayner chia sẻ.

Ngoại trưởng Ireland Charlie Flanagan cho biết, từ khi kết quả trưng cầu dân ý việc Anh rời khỏi EU, số lượng công dân Anh xin cấp hộ chiếu Ireland tăng vọt. Điều này gây ảnh hưởng tới những người có nhu cầu thực sự.

“Sự đột biến trong số lượng người xin cấp hộ chiếu Ireland gây áp lực đáng kể lên hệ thống và thời gian trả kết quả, đồng thời ảnh hưởng đến những người thực sự có nhu cầu về hộ chiếu phục vụ cho kế hoạch đi lại”, ông Flanagan nhấn mạnh.

Được biết, theo quy định, người Anh có thể xin nhập quốc tịch Ireland nếu họ sinh ra ở quốc gia này hoặc có cha mẹ hay ông bà là công dân Ireland. Ước tính, khoảng 6 triệu người, tức 10% dân số Anh, có liên hệ về huyết thống với Ireland.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh vẫn là một phần của EU, đồng nghĩa trên hộ chiếu Anh vẫn còn dòng chữ Liên minh châu Âu ở đầu trang. Tuy nhiên, viễn cảnh mất đi các đặc quyền ở EU khiến người Anh bắt đầu lo lắng.

“Làm thế nào để có hộ chiếu Ireland?” là một trong những cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố. Cuối tuần qua, một văn phòng ở Belfast, Bắc Ireland ra thông báo tạm thời hết đơn mẫu vì người xin cấp hộ chiếu quá đông.

Thậm chí, nghị sĩ Anh Ian Paisley Jr., người ủng hộ Brexit, cũng khuyến khích mọi người xin hộ chiếu Ireland. “Lời khuyên của tôi là nếu bạn có quyền xin hộ chiếu thứ hai thì hãy dùng nó”, ông viết trên Twitter.

Tại văn phòng cấp hộ chiếu Ireland ở Tây London ngày hôm qua, dòng người xếp dài như không có điểm kết để nộp đơn xin nhập quốc tịch. Nhiều người cho biết, họ ở đó vì Brexit. Thậm chí, một phụ nữ còn mang theo khoảng 20 bộ hồ sơ để phân phát cho bạn bè và người thân ở Bắc Ireland.

Nhân viên làm việc tại văn phòng này than thở: “Có thể phải mất ba năm để sắp xếp tất cả hồ sơ này. Người ta không nhất thiết phải đổ dồn vào cùng một ngày như thế này”.

Bắc Ireland là một phần của Liên hiệp Vương quốc Anh, do vậy người dân ở đây phải tuân thủ kết quả Brexit, dù đa số họ đều ủng hộ phương án ở lại với EU. Tuy nhiên, theo Hiệp định Good Friday được ký năm 1998, người dân Bắc Ireland có quyền nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Anh hoặc Ireland.

Michael Walkington, 50 tuổi, một người dân London sinh ra ở Bắc Ireland, cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Ireland để hai người con có quyền hưởng các cơ hội giáo dục và việc làm như thế hệ đi trước. Là thành viên EU, công dân Ireland có thể sống và làm việc tại 27 quốc gia thành viên.

Sheila Steele (70 tuổi), một người London khác, cũng chia sẻ đã nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu thứ hai sau kết quả trưng cầu dân ý “khủng khiếp”. “Tôi từng có ý định đổi hộ chiếu vì mẹ tôi là người Ireland. Khi Brexit xảy ra, tôi nghĩ đã đến lúc”, cựu nhân viên nghiên cứu thị trường cho hay.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.