Người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự đối với Triều Tiên

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Đa số người dân Mỹ ủng hộ việc sử dụng hành động quân sự trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, đồng minh truyền thống của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trên đây là kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của Chicago Council on Global Affairs (tạm dịch: Hội đồng Chicago chuyên về Quốc tế Sự vụ), được công bố hôm 7/8.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, 62% công dân Mỹ ủng hộ sử dụng quân đội Mỹ trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Hai năm trước, chỉ có 47% người trả lời tán thành hành động quân sự đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

Cũng hai nước trước, 55% dân Mỹ xem Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng giờ đây, cứ 100 người thì có 75 người có quan điểm đó và Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa hàng đầu trong cảm nhận của dân Mỹ trong số các mối đe dọa khác được liệt kê trong cuộc thăm dò.

91% số người được hỏi không tán thành công việc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Gần 1/3 số người được hỏi ủng hộ việc gửi quân đội Mỹ để tiêu diệt các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm qua 6/8, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cũng đưa ra cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự nếu tiếp tục có hành vi khiêu khích.

“Chúng tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ chính chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi. Bóng đang ở sân của Triều Tiên. Họ sẽ phải tự quyết định về việc họ muốn đi theo con đường nào. Chúng tôi hy vọng họ sẽ chọn con đường hòa bình và an ninh”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG