Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử

TPO - Vào 6h sáng ngày 8/11 (theo giờ địa phương), nước Mỹ bắt đầu bước vào thời khắc trọng đại nhất trong năm – lựa chọn ra vị Tổng thống kế nhiệm Barack Obama. Ở các điểm bỏ phiếu, hàng dài cử tri đã đứng chờ sẵn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 1 Người dân xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu thành phố Jersey, quận Hudson, tiểu bang New Jersey vào 6h sáng (theo giờ địa phương). 

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 2

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 3 Hàng dài cử tri chờ đợi đến giờ mở cửa điểm bầu cử ở Brooklyn, New York vào 5h40 sáng (theo giờ địa phương). 

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 4 Ứng viên phó Tổng thống Mỹ của bà Clinton, thượng nghị sĩ Tim Kaine, và vợ Anne Holton, cựu Bộ trưởng Giáo dục của bang Virginia, thực hiện quyền bầu cử tại Richmond, Virginia vào sáng sớm. 

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 5

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 6 Bên trong một điểm bỏ phiếu ở East Village, New York.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 7 Cử tri ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania cũng hòa theo không khí chung của cả nước. 

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 8 Một người đàn ông Mỹ công khai việc bầu cử cho Donald Trump. 

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 9

Bên trong điểm bỏ phiếu ở Pennsylvania.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 10

Điểm bỏ phiếu tại nhà thờ Bethel AME Church ở Boston.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 11

Nhân viên dán biển chỉ dẫn vào phòng bỏ phiếu tại nhà thờ Gethsemane Missionary Baptist Church ở Dallas.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 12

Máy bỏ phiếu tự động ở New York.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 13

Hàng dài chờ bỏ phiếu ở Saint Charles, tiểu bang Missouri.

Người Mỹ xếp hàng dài từ sáng sớm chờ bầu cử ảnh 14

Cử tri tập trung đông đúc tại điểm bỏ phiếu ở trường nghệ thuật Fiorello H. LaGuardia High School, New York.

Theo Ảnh: Twitter
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.