Nhà Marcos giàu hơn Bill Gates?

Nhà Marcos giàu hơn Bill Gates?
Nhà độc tài Ferdinand Marcos ở Philippines bị lật đổ năm 1986, chết  năm 1989 tại Hawaii, nơi ông ta trốn chạy. Có suy đoán rằng tài sản của ông ta lên tới 75 tỷ đô la, tức còn hơn tài sản của Bill Gates.
Nhà Marcos giàu hơn Bill Gates? ảnh 1

Bà Imelda Marcos

Trong 20 năm cầm quyền, gia đình Marcos và phe cánh đã vơ vét không biết bao nhiêu của cải của đất nước chuyển ra nước ngoài, gửi ở các ngân hàng hoặc mua bất động sản.

Việc truy tìm đòi lại món nợ nói trên của gia đình Marcos là một nghĩa vụ, đồng thời là một gánh nặng quá sức đối với Chính phủ Philippines.

 Một ủy ban thu hồi tài sản và đòi nợ của chính phủ gồm 200 thành viên lập ra từ năm 1986, đến nay vẫn đành bó tay. Thậm chí họ vẫn chưa thể thống kê chính xác giá trị của cải mà gia đình Marcos đã vơ vét. Toàn bộ khoản nợ hiện nay đều dồn cho bà Imelda Marcos phải trả.

Vậy khoản nợ đó là bao nhiêu? Tháng 12/2005, tại biệt thự riêng của bà Imelda Marcos ở Manila, luật sư Ricardo Abcede, Chủ tịch Ủy ban Thu hồi, đã nói thẳng: “Đã đến lúc phải khép lại vụ án. Nếu những tài sản cướp bóc được trả lại cho nhà nước thì mọi tội lỗi sẽ được hủy bỏ”.

Ông Abcede kể: “Tôi đã hỏi bà Marcos về giá trị tài sản. Bà trả lời tài sản đủ để nhà nước trả các khoản nợ quốc gia và dùng vào nhiều việc khác”.

Hiện nay nợ quốc gia của Philippines là 3.900 tỉ peso, tương đương 75 tỉ USD. Vậy là bà Marcos còn giàu hơn cả Bill Gates, ông trùm tập đoàn Microsoft mà tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông là 50 tỉ USD?

Tài sản riêng của bà Marcos cũng không nhỏ. Riêng kho đồ trang sức vàng bạc, châu báu, giày dép, đồ cổ của bà đã được nhà nghiên cứu Ricardo Manapat ở Manila xếp loại là “bộ sưu tập quý và đắt giá nhất so với mọi nữ hoàng trên thế giới”.

Có tất cả 520 vụ kiện gia đình Marcos và tay chân đòi được bồi thường 220 tỉ peso (4,2 tỉ USD). Tuy nhiên, số tài sản của gia đình Marcos bị thu hồi, chủ yếu từ các ngân hàng nước ngoài và các công ty ma là không đáng kể.

 Một tài liệu của tòa án cho biết, nhiều tấn vàng thỏi được chuyển lén lút từ Ngân hàng Trung ương Philippines ra nước ngoài theo lệnh của Marcos, nhưng câu chuyện này vẫn là điều bí ẩn.

 Cho đến nay, Ủy ban Thu hồi mới tịch thu được 80 tỉ peso (1,6 tỉ USD) từ tài sản của gia đình Marcos, trong đó có 520 triệu USD trong tài khoản của vợ chồng Marcos gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Năm 1995, một tòa án ở Honolulu đã phán xét gia đình Marcos phải bồi thường 2 tỉ USD cho 9.500 nạn nhân của chế độ độc tài, nhưng Chính phủ Philippines nói khoản này thuộc quyền sở hữu của nhà nước và hiện vẫn nằm trong các ngân hàng nước ngoài.

Theo Đỗ Chuyên
Người lao động

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.