Trung Quốc:

Nhà máy hóa chất nổ như bom, khói lửa bốc cao ngút trời

Vụ nổ tạo ra cột khói cao ngút trời.
Vụ nổ tạo ra cột khói cao ngút trời.
TPO - Đêm qua (8/2), một vụ nổ nồi hơi kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy hóa chất thành phố Đồng Lăng (An Huy, Trung Quốc). Vụ nổ tạo ra một “quả cầu lửa” khổng lồ cùng cột khói cao ngút trời.

Theo Shanghaiist, vào lúc 22h50’ ngày 8/2, tại một nhà máy hóa chất ở ngoại ô thành phố Đồng Lăng (An Huy, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ nổ nồi hơi nghiêm trọng.

Vụ nổ tạo ra một “quả cầu lửa” khổng lồ cùng cột khói cao ngút trời. Nhân viên cứu hỏa lập tức tới hiện trường và nhanh chóng kiểm soát ngọn lửa.

Nhà máy hóa chất nổ như bom, khói lửa bốc cao ngút trời ảnh 1

Vụ nổ khiến bầu trời đêm bỗng trở nên sáng rực.

Nhà máy hóa chất nổ như bom, khói lửa bốc cao ngút trời ảnh 2
Nhà máy hóa chất nổ như bom, khói lửa bốc cao ngút trời ảnh 3

Vụ nổ khiến 2 nạn nhân bị thương do kính vỡ văng vào người. Chính quyền địa phương cho biết sự cố này không liên quan đến các hóa chất nguy hiểm.

Ngay trong đêm, những hình ảnh và đoạn video liên quan đến vụ nổ đã được các cư dân mạng Trung Quốc lan truyền rộng rãi.

Những vụ nổ liên quan đến hóa chất từng xảy ra khá nhiều lần tại Trung Quốc. Năm ngoái, một kho hóa chất tại thành phố Thiên Tân đã phát nổ khiến 173 người chết và tạo ra một hố sâu khổng lồ trên mặt đất.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".