Nhà ngoại giao Pakistan mất tích

Nhà ngoại giao Pakistan mất tích
Pakistan đề nghị trả tự do cho nhân viên sứ quán của họ tại Baghdad tên là Malek Mohammed Javaad, và là người nước ngoài mới đây nhất bị bắt cóc tại Iraq.

Vụ bắt cóc ông ta diễn ra trong khi các thương thảo hình thành chính phủ mới tại Iraq vẫn đang diễn ra.

Viên chức làm việc tại Tòa đại sứ Pakistan này bị mất tích sau khi tới một đền thờ Hồi giáo để cầu nguyện.

Một nhóm trước đó không rõ danh tính tự nhận mình là nhóm Omar bin Hatab nói họ đang cầm giữ ông này, nhưng còn chưa rõ là những kẻ bắt cóc này đòi hỏi điều gì.

Hơn một năm qua, 150 người ngoại quốc đã bị bắt có, một số có động cơ chính trị, và một số là động cơ tài chính.

Vài ngàn người Iraq cũng đã bị bắt cóc, phần lớn là do các băng đảng tội phạm. Bộ Nội vụ thuộc chính phủ sắp mãn nhiệm tại Iraq cho biết tình trạng bắt cóc này là một thách thức an ninh lớn nhất tại đất nước này.

Các cuộc hội đàm vẫn đang tiếp tục tại Baghdad về việc thành lập một tân liên minh Chính phủ.

Các trợ lý của ông Ibrahim Jaffri, lãnh tụ phe Shi’ite được đề cử vào chức vụ Thủ tướng, cho biết ông hiện đang tìm cách thành lập một chính phủ đa đảng phái.

Những người Hồi giáo phái Sunni được đề nghị nhận vài chức vụ trong nội các, và các viên chức thân cận với vị Thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Ayad Allawi, nói đảng của ông này có thể sẽ tham gia Chính phủ nếu họ được đề nghị một thỏa thuận có lợi.

MỚI - NÓNG