Nhà Trắng nói về khả năng Nga lập căn cứ ở nước ngoài

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Tại phiên họp Duma Quốc gia Nga hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết cần xem xét khả năng khôi phục trở lại các căn cứ quân sự Nga tại nước ngoài. Nhà Trắng phản ứng ra sao trước thông tin này?

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Eric Schultz vừa bày tỏ quan điểm  sau khi truyền thông Mỹ đăng tải tuyên bố của một lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow đang xem xét khả năng khôi phục các căn cứ quân sự mà Liên Xô từng thiết lập bên ngoài lãnh thổ Liên bang.

Ông Eric Schulz nói: “Trong những năm gần đây, Nga đã không thể thực hiện được những mục tiêu mà họ muốn thiết lập, dù đó là Syria, Ukraine hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.

Tại phiên họp Duma Quốc gia Nga hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết cần xem xét khả năng khôi phục trở lại các căn cứ quân sự Nga tại nước ngoài.

“Chúng tôi đang tham gia vào công việc này, và chúng tôi thấy thực sự cần thiết”, ông Pankov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cũng đề cập tới khả năng phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài, đặc biệt là ở Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.