Singapore:

Nhân viên ngân hàng vào tù vì quay lén phụ nữ

Nhân viên ngân hàng vào tù vì quay lén phụ nữ
TPO - Cảnh sát Singapore đã bỏ tù 6 tháng một nhân viên ngân hàng 34 tuổi nước này vì hành vi sử dụng điện thoại iphone quay lén gần 60 phụ nữ trong vòng một tháng.

Straits times dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, Nantha Kumar Palakrishnan, 34 tuổi bị tuyên phạt 6 tháng tù giam do hành vi sử dụng điện thoại thông minh để quay lén dưới váy gần 60 phụ nữ. 

Các tài liệu cáo buộc cho thấy, Nantha đã dùng điện thoại iPhone 4, bật camera ở chế độ "tự sướng" và ghi âm, rồi để điện thoại vào túi xách, sau đó lén lút đặt chiếc túi lên sàn, dưới chân người phụ nữ để thực hiện hành vi "biến thái" của mình.

Từ giữa tháng 7 đến tháng 8/2013, tên này đã nhắm mục tiêu vào các phụ nữ hắn gặp ở các hiệu sách cũng như các cửa hàng gần ga tàu ​​điện ngầm.

Nantha đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 26/8/2013 tại cửa hàng Daiso ở trung tâm thương mại Plaza Singapura khi một cô gái 28 tuổi, cũng là đồng nghiệp của Nantha phát hiện tên này đặt túi xuống phía sau cô và điều chỉnh nó. 

Cô gái trẻ đã giật lấy chiếc túi và yêu cầu Nantha giải thích, trước khi báo cảnh sát.

Cảnh sát đã tịch thu một máy tính xách tay đầy đủ các đoạn phim quay lén dưới váy tại căn hộ của "kẻ biến thái". Tòa án đã buộc tội Nantha 59 tội danh xúc phạm danh dự người khác, 8 trong số những tội danh này đã được đưa ra xét xử.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.