Nhân viên sở thú bắn chết khỉ đột cứu bé trai 3 tuổi

Con khỉ đột có tên Harambe (Ảnh: Sở thú Cincinnati)
Con khỉ đột có tên Harambe (Ảnh: Sở thú Cincinnati)
Nhân viên sở thú Cincinnati, bang Ohio, Mỹ hôm qua (28/5) đã bắn chết một con khỉ đột khổng lồ để giải cứu bé trai không may ngã vào nơi ở của con vật.

Ông Thane Maynard, Giám đốc sở thú Cincinnati tại bang Ohio, Mỹ, cho biết một cậu bé khoảng 3 tuổi trèo lên rào chắn chuồng khỉ đột rồi ngã từ độ cao khoảng hơn 3 m xuống hào bảo vệ phía dưới vào lúc 16h00 (giờ địa phương) ngày 28/5.

Sau đó, con khỉ đột đực có tên Harambe, nặng hơn 180kg, lúc đó đang ở dưới hào đã đi ra, chộp lấy cậu bé và kéo lê khắp chuồng trong vòng 10 phút trước khi nhân viên sở thú phát hiện ra và quyết định rút súng bắn hạ con vật để giải cứu cậu bé.

Cậu bé sau đó đã được đưa đến bệnh viện nhi Cincinnati để điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên, cậu bé vẫn may mắn bảo toàn được tính mạng sau vụ việc vô cùng nguy hiểm trên.

Nhân viên sở thú bắn chết khỉ đột cứu bé trai 3 tuổi ảnh 1

Con khỉ đột đã tóm và kéo lê cậu bé trong 10 phút trước khi bị bắn chết (Ảnh: Telegraph)

Ông Maynard cho biết đội phản ứng nhanh đã quyết định bắn chết con khỉ đột thay vì dùng thuốc mê bởi đây là tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” cần phải xử lý tức thì trong khi với một con vật to lớn như Harambe, thuốc mê không thể có tác dụng ngay lập tức. “Họ đã quyết định đúng đắn và cứu mạng cậu bé”, ông Maynard khẳng định.

Cũng theo ông Maynard đây là lần đầu tiên họ buộc phải bắn chết một con vật được nuôi tại sở thú trong một tình huống khẩn cấp. Trước đó, sở thú này chưa từng xảy ra vụ việc có người rơi xuống chuồng thú như vậy.

Harambe mới được chuyển từ sở thú Gladys Porter ở bang Texas đến sở thú Cincinnati hồi năm ngoái. Theo thông tin trên website của sở thú, Cincinnati hiện có 11 con khỉ đột.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.