Nhật Bản lại nổ lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản lại nổ lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân
TPO - Một vụ nổ khí hydro lại xảy ra vào sáng nay, 14 - 3, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, làm ít nhất bảy người thiệt mạng, ba người bị thương, theo Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản.

> Toàn cảnh động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản
> Hai lò phản ứng Fukushima có nguy cơ nóng chảy 

Khoảng 11h01 (giờ địa phương), vụ nổ lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima xảy ra. Cũng trong sáng nay, công ty điện Tokyo đã đệ trình báo cáo lên chính phủ Nhật Bản, thông báo tình hình mức nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện trên đang ngày càng gia tăng, vượt quá mức giới hạn cho phép, gây áp lực lớn cho lò phản ứng số 3.

Trang tin JijiPress (Nhật Bản) đưa tin, Công ty Tepco cho biết, lõi lò phản ứng không bị ảnh hưởng của vụ nổ. Việc bơm nước làm mát vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, tại nhà máy điện hạt nhân Dai-ichi ở tỉnh Fukushima, các nỗ lực bơm nước biển để làm mát lõi lò phản ứng số 1 và số 3. Tuy nhiên, cho đến 1h sáng nay, 14 - 3, việc bơm nước biển làm mát đã ngưng tiến hành do cạn kiện nguồn nước trong bình chứa. Phải đến 3h20, nó mới phục hồi hoạt động, làm mát cho lò số 3.

Trước đó, lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã phát nổ sau trận động đất gây sóng thần, phá hủy khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào thứ sáu tuần qua. Bên cạnh đó, một số lò phản ứng đã mất chức năng làm lạnh, gây nguy cơ nổ cao.

Gia Bảo
Theo Kyodo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.