Nhật Bản lên kế hoạch kéo giảm số vụ tự sát

Nhật Bản lên kế hoạch kéo giảm số vụ tự sát
TP - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một kế hoạch đặc biệt nhằm giảm 30% số vụ tự sát ở nước này trong vòng 10 năm. 

Hiện nay, Nhật Bản là nước có số vụ tự sát hằng năm nhiều nhất trong nhóm các nước phát triển thuộc khối G7. Mặc dù trong những năm gần đây số các vụ tự sát ở Nhật đã thuyên giảm (chẳng hạn trong năm ngoái số vụ tự sát là 22 nghìn so với 34,4 nghìn năm 2003) nhưng điều này vẫn khiến đông đảo dư luận lo ngại và coi đó là một quốc nạn.

Trong năm 2015, tỷ lệ tự sát ở Nhật là 18,5 trên 100 nghìn người. Chính phủ Nhật hy vọng tỷ lệ này sẽ giảm xuống mức 13 trên 100 nghìn người vào năm 2025.

Theo Theo Gazeta.ru
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".