Nhật Bản quyết định rút quân khỏi Iraq

Nhật Bản quyết định rút quân khỏi Iraq
TP - Ngày 3/5, hãng tin Kyodo News cho biết Cục trưởng Phòng vệ Nhật Bản Fukushiro Nukaga đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng Tokyo sẽ rút hết quân đội của mình khỏi Iraq.

Việc Nhật Bản rút quân được tiến hành cùng thời điểm với việc rút quân Anh và Australia. Tuy nhiên phía Nhật Bản vẫn để lại một đơn vị không quân hỗ trợ hậu cần tại Kuwait.

Ông Nukaga đang ở thăm Mỹ để thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld về một số vấn đề liên quan đến hợp tác quân sự song phương. Nhật Bản hiện có khoảng 600 binh lính triển khai tại Samawah thuộc tỉnh al Muthanna Iraq.

Ông Nukaga cho biết, quyết định này của Nhật Bản dựa trên cơ sở tình hình chính trị ở Iraq đã có bước phát triển. Theo quyết định này, Nhật Bản sẽ rút hết quân khỏi Iraq vào tháng 6 tới.

Lúc đầu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi định rút quân đội Nhật khỏi Iraq vào tháng 9/2006 là thời điểm ông cũng kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng. 

MỚI - NÓNG