Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống Aegis Ashore trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử nghiệm các tên lửa đạn đạo.
Bộ này cũng hy vọng được bổ sung nguồn ngân sách đảm bảo để tạo ra một "đơn vị không gian" mới với nhiệm vụ bảo vệ các vệ tinh mà Nhật Bản và Mỹ sử dụng để phát hiện các tên lửa đạn đạo.
Nếu cuộc đánh chặn không thành công, các tên lửa đánh chặn đất-đối-không Patriot Advanced Capability-3 của lực lượng phòng vệ trên không sẽ tiếp tục chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Aegis Ashore sử dụng cùng một hệ thống phù hợp với các tàu khu trục Aegis MSDF.
Việc giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa mới này sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, tuy nhiên, một số chính trị gia cho rằng nó có thể làm tăng căng thẳng ở khu vực xung quanh.
Theo tính toán, một đơn vị Aegis Ashore ngốn khoảng 80 tỷ yen (tương đương 728 triệu USD). Tổng chi phí có thể sẽ tăng lên khi chính phủ cũng cần tiền để mua đất nhằm lắp đặt hệ thống.
Trước khi Nhật Bản có thể bắt đầu hoạt động của hệ thống này, họ còn cần thời gian để đào tạo các thành viên của Lực lượng phòng vê cách sử dụng.