Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân hai năm 'thảm họa kép'

Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân hai năm 'thảm họa kép'
TPO - Hôm nay (11-3-2013), Nhật Bản tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Nhiều người dân Nhật bản cũng đã tổ chức biểu tình phản đối năng lượng hạt nhân trong dịp này.

> Nhật Bản tưởng niệm một năm sau 'thảm họa kép'
> Nhật Bản động đất mạnh, cảnh báo sóng thần

Di ảnh các nạn nhân thảm họa động đất sóng thần năm 2011
Di ảnh các nạn nhân thảm họa động đất sóng thần năm 2011 .

Thảm họa động đất sóng thần tấn công đất nước Nhật Bản hôm 11-3-2011 đã cướp đi tính mạng của hơn 15.000 người và hàng nghìn người khác mất tích. Thảm họa này cũng đã ảnh hưởng lớn tới hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới.

Nhằm tưởng nhớ tới các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần này, người dân Nhật Bản ở nhiều địa điểm khác nhau trên nước Nhật trong hai ngày qua đã tổ chức tưởng niệm và cầu nguyện.

Một ngày trước ngày kỷ niệm hai năm thảm họa động đất sóng thần, người dân Nhật Bản đã tập trung tại nhiều địa điểm công cộng tổ chức cuộc biểu tình nhằm phản đối các chương trình năng lượng hạt nhân quốc gia. Đồng thời, nhóm biểu tình kêu gọi chính phủ Nhật Bản từ bỏ điện hạt nhân.

Những hình ảnh người dân Nhật Bản sáng nay tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất sóng thần năm 2011:

Hai người phụ nữ Nhật Bản có mặt tại nghĩa trang Rikuzentakata, tỉnh Iwate để cầu nguyện cho người nhà đã thiệt mạng trong thảm họa động đất năm 2011
Hai người phụ nữ Nhật Bản có mặt tại nghĩa trang Rikuzentakata, tỉnh Iwate để cầu nguyện cho người nhà đã thiệt mạng trong thảm họa động đất năm 2011.
Cô Mika Hashikai, 37 tuổi đang cầu nguyện cho người cha quá cố đã mất tích trong thảm họa năm 2011
Cô Mika Hashikai, 37 tuổi đang cầu nguyện cho người cha quá cố đã mất tích trong thảm họa năm 2011.
Một gia đình đang cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa sóng thần năm 2011 tại cảng Kesennuma
Một gia đình đang cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa sóng thần năm 2011 tại cảng Kesennuma.
Đèn lồng được thả trên vùng vịnh Tokyo, Nhật Bản để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm họa động đất sóng thần
Đèn lồng được thả trên vùng vịnh Tokyo, Nhật Bản để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm họa động đất sóng thần.
Người dân tỉnh Natori, Nhật Bản thắp nến kỷ niệm hai năm thảm họa động đất sóng thần
Người dân tỉnh Natori, Nhật Bản thắp nến kỷ niệm hai năm thảm họa động đất sóng thần.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.