Nhiều phụ nữ A-rập Xê-út không muốn lấy chồng

Nhiều phụ nữ A-rập Xê-út không muốn lấy chồng
TP - Theo số liệu thống kê chính thức, tại A-rập Xê-út có tới 2.099.750 phụ nữ trên 15 tuổi không chồng trong khi số phụ nữ có chồng chỉ là 107.673 người. Tức là số phụ nữ không chồng nhiều gấp 20 lần số phụ nữ có chồng.

Hơn thế nữa, số phụ nữ không chồng ở quốc gia Hồi giáo này mỗi năm một tăng. 

Các nhà xã hội học nêu lên một vài nguyên nhân giải thích hiện tượng lạ lùng này. Trước hết, rất nhiều phụ nữ A-rập Xê-út (ảnh), đặc biệt là những phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, không muốn lấy chồng bởi một khi lấy chồng sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào chồng. Thứ hai, đời sống ngày càng đắt đỏ khiến nhiều người trong giới trẻ không có điều kiện kết hôn. Thứ ba, tại A-rập Xê-út còn khá phổ biến những phong tục tồn tại trong nội bộ các bộ lạc gây cản trở đáng kể cho việc kết hôn. 

Tuy nhiên, theo một số nhà xã hội học, 3 nguyên nhân kể trên vẫn không thể giải thích nổi tại sao số phụ nữ không chồng nhiều đến thế tại một đất nước cho phép tục đa thê.

Theo Theo Rambler.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.