Nhiều thi thể nạn nhân QZ8501 vẫn thắt đai an toàn

Thi thể nạn nhân QZ8501 được đưa tới Surabaya
Thi thể nạn nhân QZ8501 được đưa tới Surabaya
TPO - Hôm qua (2/1), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 21 thi thể nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 gặp nạn trên biển Java, trong đó một số thi thể nạn nhân vẫn còn ngồi trên hàng ghế máy bay và đeo dây an toàn.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Hải quân Indonesia cho biết, lực lượng cứu hộ ngày 2/1 đã trục vớt được 21 thi thể, nâng tổng số nạn nhân chuyến bay AirAsia đã được đưa lên từ biển Java lên con số 30.

Đại tá Yayan Sofiyan, chỉ huy chiếc tàu Bung Tomo của hải quân Indonesia nói với kênh MetroTV rằng, chiếc tàu do ông kiểm soát đã vớt được 7 thi thể trong ngày 2/1, năm trong số đó khi được tìm thấy vẫn còn đang ngồi nguyên tại chỗ, thắt đai an toàn.

Ông cũng xác nhận đã tìm thấy đuôi máy bay QZ8501 ở độ sâu 29 m dưới đáy biển.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Bambang Sulistyo cho biết, tổng cộng 30 thi thể đã được trục vớt.

Bốn nạn nhân vụ tai nạn đã được nhận dạng và đưa về cho gia đình của họ, trong đó có một tiếp viên hàng không và một cậu bé 11 tuổi.

Hiện tại, có tổng cộng 65 chiếc tàu, 14 máy bay và 19 trực thăng đang tham gia cứu hộ chiếc máy bay xấu số của AirAsia.

Theo AP
MỚI - NÓNG