Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman

Biệt thự Château de l'Horizon, nơi Quốc vương Salman nghỉ dưỡng trong ba tuần, có một lịch sử lâu đời và từng là nơi đón tiếp nhiều người quyền lực của thế giới.
Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 1

Biệt thự của quốc vương Arab Saudi nằm sát bờ biển Mirandole, cách thành phố Cannes chưa đến 10 km. Căn biệt thự trị giá hơn 8 triệu USD. Từ khi nhà vua đến đây nghỉ dưỡng vào cuối tuần trước, bãi biển công cộng nhỏ (khoanh tròn) ngay dưới chân biệt thự được đóng cửa, biến thành bãi biển riêng, phục vụ cho ông và đoàn tùy tùng 1.000 người. Ảnh: Bigmaps

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 2

Căn biệt thự có tên là Château de l'Horizon, tọa lạc ở Côte d’Azur (tiếng Pháp có nghĩa là Bờ Biển Xanh), vùng đất du lịch nổi tiếng của Pháp, được thiên nhiên ưu đãi về cả khí hậu lẫn cảnh quan. Ảnh: AP

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 3

Công trình được mệnh danh là "cung điện trắng" nằm trên một mô đất giữa bờ biển và ghềnh đá. Nó được hoàn thành vào năm 1932 cho chủ nhân đầu tiên là nữ diễn viên Maxine Elliott, dưới bàn tay của kiến trúc sư Barry Dierks. Ảnh: Mary S. Lovell

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 4

Rất nhiều người quyền lực và nổi tiếng đã viếng thăm hoặc từng là chủ nhân của nơi này như các thành viên hoàng gia Anh, gia đình Tổng thống Mỹ John F.Kennedy. Từ năm 1934 đến 1940, Thủ tướng Anh Winston Churchill, một người bạn của Elliott, thường xuyên ghé thăm và nghỉ lại đây. Sau khi Elliott qua đời vào năm 1940, Rosita Winston, vợ của tỷ phú Norman K. Winstion, đã thuê lại căn biệt thự và giữ truyền thống tiệc tùng của chủ nhân cũ. Ảnh: lefigaro

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 5

Năm 1948, Hoàng tử Ali Khan của Pakistan lúc bấy giờ mua lại căn biệt thự và tổ chức một hôn lễ xa hoa với ngôi sao điện ảnh Rita Hayworth tại đây. Họ làm thơm bể bơi bằng nước hoa và xếp những cánh hoa nổi trên mặt nước thành tên hai người. Trong ảnh là vợ chồng thái tử đang cắt bánh cưới. Ảnh: Corbis

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 6

Năm 1979, thái tử mà sau này là Quốc vương Fahd của Arab Saudi đã mua lại ngôi biệt thự và tân trang nó. Biệt thự trở thành nơi nghỉ dưỡng mùa hè của hoàng gia quốc gia vùng Vịnh kể từ đó. Ảnh: luxurylaunches

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 7

Hình ảnh Château de l'Horizon đã khác nhiều so với nguyên gốc thiết kế của Barry Dierks. Bể bơi liền biển đã không còn, thay vào đó là những bức tường bao trải dài theo bờ cát xung quanh. Ảnh: gulfbusiness

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 8

Biệt thự kéo dài hàng trăm mét dọc bờ biển, với nhiều khối nhà khác nhau, trong khi bãi biển Mirandole chỉ dài 10 mét. Ảnh: Bigmaps

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 9

Bãi tắm công cộng này bị đóng cửa trong vòng ba tuần, đến giữa tháng 8 tới, bất chấp đơn kiến nghị thu hút hơn 140.000 người tham gia. Quốc vương Salam và những người thân tín sẽ nghỉ ở đây, trong khi 700 người khác ở tại các khách sạn cao cấp tại Cannes. Ảnh: Reuters

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 10

Một hệ thống thang máy nối liền khu biệt thự và bãi biển được gấp rút xây dựng để kịp phục vụ quốc vương tắm biển mà "chân không phải chạm cát". Hoàng gia Arab Saudi cam kết sẽ phá bỏ công trình này sau khi rời đi. Ảnh: AP

Nhìn gần biệt thự bên bờ biển Pháp của Quốc vương Salman ảnh 11

Mặt trước của biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt. Khoảng 400 chiếc xe sang đã được thuê để đưa đón người thân và khách khứa của đức vua. Ảnh: AFP

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.