"Những con hổ giải phóng Tamin" bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố

"Những con hổ giải phóng Tamin" bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố
Tại cuộc họp ngày 29/5 tại Bỉ, các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định đưa tổ chức vũ trang Những con hổ giải phóng Tamin (LTTE) ở Srilanca vào danh sách các nhóm khủng bố.

Đồng thời sẽ thực hiện phong tỏa mọi tài sản của tổ chức này ở châu Âu.

Cùng với việc phong toả tài sản, quyết định này còn quy định các biện pháp hợp tác đặc biệt của EU chống LTTE.

Tại Srilanca, hiện chưa có phản ứng nào từ phía chính phủ hay LTTE về lệnh cấm của EU.

Tuy nhiên, Chính phủ Srilanca hy vọng động thái của EU sẽ gây sức ép với LTTE phải trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, trên trang web của mình, thủ lĩnh cánh chính trị của LTTE cho rằng lệnh cấm của EU có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Phái đoàn quốc tế giám sát thoả thuận ngừng bắn tại Srilanca, trong đó có sự tham gia của 3 nước thành viên EU.

LTTE đã gây ra các cuộc xung đột vũ trang ở Srilanca từ năm 1972, làm hơn 60.000 người thiệt mạng. Tháng 2/2006, Chính phủ Srilanca và LTTE đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Thuỵ Sĩ để xem xét lại thoả thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ hai dự định diễn ra tháng 4 vừa qua đã bị hủy bỏ. Kể từ đó bạo lực leo thang khắp miền Bắc và miền Đông Srilanca, làm hơn 200 người chết, khiến thoả thuận ngừng bắn hiện chỉ còn có hiệu lực "trên giấy tờ".

Trước đó, Mỹ, Anh, Canada và Ấn Độ cũng đã đưa tổ chức LTTE vào danh sách các nhóm khủng bố quốc tế.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG