Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nga; Cựu tổng thống Pháp Sarkozy trở lại chính trường; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức; Động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc); Thủ lĩnh sinh viên biểu tình ở Hong Kong bị bắt... là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THĂM NGA

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 1

Lễ đón chính thức được tổ chức tại sân bay Vnukovo 2. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Chiều 23/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Nga, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác.

CỰU TỔNG THỐNG PHÁP SARKOZY TRỞ LẠI CHÍNH TRƯỜNG

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 2

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 29/11 đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng trung hữu đối lập Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP), đánh dấu sự quay trở lại với chính trường.

Chiến thắng này giúp cho ông Sarkozy có đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Lần gần đây nhất ông Sarkozy đảm nhận cương vị Chủ tịch UMP là năm 2004, khi ông giành được 85% phiếu bầu, sau đó trở thành tổng thống Pháp từ năm 2007-2012. 

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ TỪ CHỨC

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: NYTimes

Ngày 24/11, tổng thống Obama đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sau khi ông Hagel liên tục đề đạt với Tổng thống về quyết định từ chức của mình từ tháng 10.

Theo New York Times, các quan chức Nhà Trắng cho biết, động thái này nhằm khẳng định rằng, các mối đe dọa an ninh Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đòi hỏi phải có một cách lãnh đạo khác trong Bộ Quốc phòng.

GIÁO HOÀNG FRANCIS MUỐN ĐỐI THOẠI VỚI IS

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 4

Giáo hoàng Francis trên chuyến bay trở về từ Strasburg

Ngày 25/11, Giáo hoàng Francis khẳng định sẵn sàng đối thoại với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong một nỗ lực nhằm mang lại hòa bình cho toàn thế giới. "Một cuộc đối thoại với IS rất khó khăn, người ta cho rằng gần như là không thể, nhưng cánh cửa luôn luôn rộng mở", Giáo hoàng Francis tuyên bố.

ĐỘNG ĐẤT RUNG CHUYỂN TẠI TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 5

Một một em bé bị thương sau vụ động đất ở huyện Khương Định, tỉnh tứ Xuyên, Trung Quốc

Một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên chiều 22/11 khiến ít nhất 5 người chết, 54 người bị thương. Khoảng 30 nhà sập đổ, 2.630 căn bị hư hỏng nặng.

Tại Nhật Bản, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra vào khoảng 22h08 ngày 22/11 tại tỉnh Nagano khiến 5 ngôi nhà bị sập và 21 cư dân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, khoảng 1.600 hộ dân bị cắt điện. Rất may không có cảnh báo sóng thần.

CHÁY MỎ THAN Ở TRUNG QUỐC, GẦN 80 NGƯỜI THƯƠNG VONG

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 6

Sáng 26/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc khiến 24 công nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương. 

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới  và cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn hầm mỏ, do các chủ sở hữu lơ là quy định về đảm bảo an toàn lao động.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2013 tại Trung Quốc có 589 vụ tai nạn liên quan đến các hoạt động khai thác mỏ, khiến 1.049 người chết hoặc mất tích.

THỦ LĨNH SINH VIÊN BIỂU TÌNH Ở HONG KONG BỊ BẮT

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 7

Hoàng Chi Phong bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ hai thủ lĩnh sinh viên biểu tình Hoàng Chí Phong và Sầm Ngao Huy ngày 26/11 trong khi tiến hành chiến dịch 24h. Chiến dịch này đã huy động 4000 cảnh sát nhằm dọn dẹp một trong những địa điểm biểu tình lớn nhất tại đây.

MEXICO GIẢI TÁN TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 8

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto

Ngày 28/11, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tuyên bố giải tán toàn bộ lực lượng cảnh sát trên cả nước vì vụ 43 sinh viên bị sát hại.

Việc giải tán lực lượng cảnh sát vì sự tắc trách của họ trong thời gian qua khi cảnh sát "nhắm mắt làm ngơ" cho các băng đảng ma túy hoành hành. Thậm chí, các băng đảng này dễ cài người trà trộn vào lực lượng cảnh sát lấy thông tin. ÔN=ng Nieto tuyên bố, Mexico sẽ cải tổ lực lượng cảnh sát trên toàn quốc.  

CANADA GỬI 40 CHUYÊN GIA Y TẾ ĐẾN VÙNG DỊCH EBOLA

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 9

Chính phủ Canada sẽ gửi 40 nhân viên y tế đến Sierra Leon nhằm giúp đối phó dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại quốc gia Tây Phi này.

Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose cho biết, cần khoảng 350 chuyên gia và nhân viên y tế quốc tế đến hỗ trợ tại các trung tâm điều trị Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Canada cũng đang phát động chiến dịch tuyển các nhân viên y tế ở lĩnh vực tư tham gia cuộc chiến chống Ebola thông qua Hội Chữ thập Đỏ Canada.

CỪU ‘BIỂU TÌNH’ Ở PHÁP

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 10

Khoảng 250 con cừu được nông dân Pháp lùa đến khu vực trước tháp Eiffel để biểu tình, phản đối chính sách bảo vệ loài sói bởi chúng đang giết quá nhiều vật nuôi của họ.

Theo Liên đoàn Nuôi cừu Pháp (FNO), nông dân nước này muốn được quyền bắn sói nếu đàn gia súc của họ bị tấn công. Không chỉ vậy, họ cho rằng, hạn mức giết sói (hiện là 24 con mỗi năm) cần phải được xóa bỏ để bảo vệ loài cừu nói riêng, và những loài vật khác nói chung.

Đến nay, số lượng cừu bị sói ăn thịt tăng gần hai phần ba so với năm 2011, và dự kiến vượt con số 8.000 trong năm nay.

ĐÁNH BOM KINH HOÀNG Ở AFGHANISTAN

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 11

Một người đàn ông bị thương trong vụ đánh bom giữa trận bóng chuyền đang được điều trị tại bệnh viện.

Một quả bom đã phát nổ giữa trận đấu bóng chuyền ở huyện Yahya Khel, tỉnh Paktia, miền đông Afghanistan, khiến ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan thông qua Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Mỹ và Hiệp định về quy chế các lực lượng (SOFA) với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

ĐÁNH BOM ĐẪM MÁU Ở NIGERIA

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 12

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 120 người thiệt mạng và khoảng 270 người khác bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu tại một nhà thờ Hồi giáo tại Kano, thành phố lớn nhất Nigeria ngày 28/11.

Các nhà chức trách đang cáo buộc cho nhóm phiến quân Boko Haram đứng đằng sau vụ việc. Nhóm phiến quân này đã nhiều lần tấn công vào thành phố Kano. Ngày 14/11 vừa qua, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào một trạm xăng trong thành phố khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG